Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 633 tỷ đồng

Sáng 15/6, tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y khoa HĐ Phú Thọ và Trách nhiệm hữu hạn L&C tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn phát biểu tại Lễ khởi công. 

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng hơn 7.000 m², quy mô gồm một tòa chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 456 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 1.800 người dân. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 633 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng quý IV/2027.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công Dự án. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.

Chú thích ảnh
Nhiều thiết bị máy móc đã sẵn sàng thực hiện triển khai dự án, đảm bảo đúng tiến độ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng kế hoạch. Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch và bảo vệ môi trường. Dự án cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng cam kết, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp, ổn định và bền vững.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.