Đồng Nai 'điểm mặt' 97 doanh nghiệp nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế Đồng Nai cho biết, trước việc nhiều doanh nghiệp chậm nộp thuế, nợ số thuế lớn hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, do đó cơ quan thuế đã thực hiện công khai danh sách 97 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo danh sách do Cục Thuế Đồng Nai công khai, tính đến ngày 30/9/2018 có 75 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang nợ số thuế gần 255 tỷ đồng; 22 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nợ số tiền thuế trên 42 tỷ đồng.

Theo đó, đứng đầu danh sách các doanh nghiệp đang nợ thuế số tiền lớn gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai nợ trên 66,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền nợ trên 28,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm nợ trên 26,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Hương Minh Phát nợ số tiền 12,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Re Xam A.B.M nợ số tiền 12,3 tỷ đồng…

Đối với khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH khu đô thị Phú Hội nợ 17,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Jooco Dona nợ 9,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam nợ 4 tỷ đồng…

Theo Cục thuế Đồng Nai, hẩu hết những doanh nghiệp trên đều nợ thuế trên 90 ngày, có một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp như cưỡng chế nợ thuế, cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài khoản để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục thuế Đồng Nai cho biết, hiện các cơ quan thuế đang rà soát danh sách các đơn vị còn nợ thuế để có các giải pháp quản lý, thu hồi nợ thuế.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.