Hà Nội quyết đi đầu trong đòi nợ thuế

Hà Nội là địa phương có số doanh nghiệp, đơn vị tham gia đóng thuế lớn nhất nhì cả nước nhưng do nhiều nguyên nhân mà hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn đang phải nợ thuế, phí và các khoản thu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Việc nợ thuế kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch thu ngân sách của Thủ đô, tạo sự không công bằng trong cộng đồng các doanh nghiệp. Do vậy, Cục Thuế thành phố luôn xác định việc thu hồi nợ thuế là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Đi đầu về đòi nợ thuế

Cục Thuế thành phố Hà Nội xác định việc quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm. Song đây cũng là nhiệm vụ rất phức tạp và nhiều thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp mạnh và hiệu quả mới thu được những đồng ngân sách cho thành phố.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm cơ quan này đã có văn bản giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết tới từng phòng, từng đội thuế, chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp.

Trong đó, tập trung rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nợ; phân loại chính xác số nợ theo từng tiêu chí để thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng theo đúng quy định và theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận liên quan nắm bắt, phân tích thực trạng tình hình tài chính, dòng tiền của các doanh nghiệp nợ thuế (đặc biệt là các đơn vị nợ dưới 90 ngày) để tập trung đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế kịp thời, hiệu quả.

Mặt khác, Cục Thuế Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp phối hợp tốt với cơ quan thuế trong thu hồi nợ thuế. Từ đó, thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn.

Bên cạnh những biện pháp mang tính chính sách kể trên, thời gian qua Cục Thuế thành phố Hà Nội đã kiên quyết áp dụng hình thức cưỡng chế nợ đọng thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Riêng trong năm 2017, đã thông báo 2.484.000 lượt thông báo nợ thuế qua thư điện tử (có chữ ký số) hoặc gửi qua bưu điện tới các doanh nghiệp nợ thuế.

Mặt khác, ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 13.865 đơn vị với số tiền là 6.263 tỷ đồng; Quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 6.611 đơn vị với số tiền là 6.212 tỷ đồng.

Kết quả, trong 8 tháng qua, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thu được khoảng 4.000 tỷ đồng tiền nợ thuế; thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 5.562 đơn vị với số tiền nợ hơn 156 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn 2.513 đơn vị với số tiền nợ 989 tỷ đồng. Còn trong năm 2017, tổng nợ trên dưới 90 ngày đã giảm 4.132 tỷ đồng so với tổng nợ thời điểm 31/12/2016. Thu nợ năm 2017 ước đạt 12.784 tỷ đồng, đạt 100,6% chỉ tiêu thu nợ, tăng 0,9% so với thực hiện năm 2016. Vì vậy, Tổng Cục Thuế đánh giá thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về thu hồi nợ thuế, phí.

Còn khó trăm bề

Bên cạnh những kết quả trên, hiện thu hồi nợ thuế trên địa bàn Hà Nội vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thực tế là còn nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế chưa nghiêm khắc chây ỳ trả nợ thuế. Nhiều doanh nghiệp nợ thuế, chấp nhận chịu phạt chậm nộp, sau đó dùng số tiền thuế phải nộp quay vòng vốn hoặc sử dụng vào việc khác vẫn rẻ và hiệu quả hơn so với huy động vốn từ ngân hàng. 

Chưa hết, có nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc chủ doanh nghiệp đang vướng vòng lao lý, số nợ tiền nợ thuế bị "đóng băng" thế nhưng việc nộp thay nợ thuế cho doanh nghiệp lại không dễ dàng gì, vì hiện nay chích sách chưa có hướng dẫn cụ thể về việc này. Như vậy, nếu không cho nộp thay nhà nước thất thu ngân sách, còn các cơ quan thuế phải chịu tiếng là có số nợ thuế kéo dài nhiều năm mà chưa biết cách gì để khắc phục.

Ngoài ra, biện pháp cưỡng chế thu hồi kê biên tài sản đối với những doanh nghiệp nợ thuế kéo dài cũng khó thực hiện do vướng nhiều thủ tục pháp lý mà cơ quan thuế và nhiều cơ quan khác đang loay hoay.

Đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, nhận thức được những khó khăn nêu trên, bên cạnh việc thanh kiểm tra, xử lý trường hợp trốn, chây ỳ nợ thuế, trong quá trình làm việc, kiểm tra, thanh tra việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp, cơ quan này cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những chính sách thuế mới đến doanh nghiệp, nhằm hạn chế các sai sót trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong kê khai, nộp thuế. Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp nộp các khoản nợ đọng vào ngân sách nhà nước (bao gồm nợ đọng qua thanh tra kiểm tra và nợ phát sinh qua kê khai).

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong chống thất thu; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận trốn thuế, đặc biệt là hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, điều tra xác minh các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh nhưng còn nợ thuế.

Đòi nợ thuế không chỉ là trách nhiệm của ngành thuế mà công việc này sẽ hiệu quả hơn khi các ngành chức năng, chính quyền địa phương của thành phố cùng vào cuộc vì mục tiêu hoàn thành thu ngân sách, tạo sự công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.