Đồng Nai chuẩn bị trụ sở, nhà ở phục vụ hợp nhất tỉnh

Ngày 21/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị trong tỉnh về công tác chuẩn bị trụ sở và nhà ở cho cán bộ, công chức phục vụ việc hợp nhất tỉnh Đồng Nai và Bình Phước.
Chú thích ảnh
Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp. 

Tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, khi sắp xếp bộ máy sẽ có nhiều cán bộ, công chức cấp tỉnh từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc. Các đơn vị tại Đồng Nai cần chuẩn bị tốt trụ sở làm việc, nhà ở phục vụ lực lượng này.

Về trụ sở làm việc, ông Võ Tấn Đức yêu cầu Sở Tài chính Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ sữa chữa 6 trụ sở để đưa vào sử dụng sau hợp nhất; làm việc với 7 đơn vị có trụ sở chưa sử dụng hết công năng để thống nhất sắp xếp gọn lại, nghiên cứu chuyển phần trụ sở còn dư sang làm nhà công vụ.

Với nhà ở, ông Võ Tấn Đức chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý vấn đề về thủ tục, tính tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư các dự án nhà ở đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tạo nhà ở phục vụ cán bộ, công chức công tác lâu dài tại tỉnh. Về nhà ở công vụ, trước mắt tỉnh sẽ dùng các trụ sở làm việc không có nhu cầu sử dụng để sửa chữa làm nhà ở. Lâu dài, ngành chức năng cần khảo sát thực tế, lựa chọn trụ sở, khối nhà để cải tạo thành nhà công vụ phục vụ cán bộ, công chức.

Chú thích ảnh
Trụ sở cơ quan Nhà nước mới được xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. 

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Sở Xây dựng Đồng Nai đang tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa. Nếu phát hiện việc sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng Đồng Nai sẽ thu hồi lại nhà để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức. Tỉnh cũng giao các đơn vị nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh văn bản kiến nghị Chính phủ cho chủ trương hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở cho cán bộ, công chức phải di chuyển chỗ ở sau sáp nhập.

Theo Sở Tài chính Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai có gần 470 trụ sở là cơ quan cấp tỉnh và cơ sở sự nghiệp thuộc cơ quan cấp tỉnh đang quản lý, sử dụng và đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng trong thời gian tới. Có 13 trụ sở tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai thực hiện các thủ tục để thu hồi.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 trụ sở có thể sửa chữa làm nhà công vụ cho cán bộ, công chức; 6 trụ sở có thể duy tu, sửa chữa để sử dụng làm trụ sở làm việc sau khi sáp nhập tỉnh; 7 trụ sở các cơ quan, đơn vị đang sử dụng nhưng chưa hết công năng. Số lượng trụ sở nêu trên cơ bản đáp ứng nhu cầu về trụ sở làm việc khi hợp nhất tỉnh.

Chú thích ảnh
Dự án nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Về nhà ở, Đồng Nai đang có 2 nguồn để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc. Nguồn thứ nhất là các dự án nhà ở đang triển khai trên địa bàn thành phố Biên Hòa (số lượng khoảng khoảng 3.500 căn hộ). Nguồn thứ 2 là sửa chữa trụ sở làm việc thành nhà công vụ tạm thời.

Theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Đồng Nai và Bình Phước sẽ hợp nhất, lấy tên là tỉnh Đồng Nai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.