Chung tay đồng hành cùng vùng khó

Không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đội ngũ doanh nghiệp tại Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội nhất là ở vùng khó khăn. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Sửa chữa nhà lớp học cho điểm trường thôn Bản Pài, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nằm cách thành phố Tuyên Quang gần 50 km, xã Trung Minh là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn. Vùng đất Trung Minh bốn bề núi rừng bao phủ, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Dân cư trong xã phân bố thưa thớt, hệ thống giao thông chưa đồng bộ, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

Là một doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, Công ty Cổ phần khoáng sản kim loại màu Thành Phát luôn xác định để phát triển ổn định và bền vững ngoài việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước thì công tác an sinh xã hội thông qua các chương trình thiện nguyện là công tác quan trọng và nhiều ý nghĩa.

Chú thích ảnh
Xây dựng công trình vệ sinh cho điểm trường thôn Toạt, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Trương Xuân Quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kim loại màu Thành Phát cho biết, ngoài việc thực hiện sản xuất đảm bảo an toàn, đảm bảo an ninh trật tự và luôn thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, trong những năm qua Công ty cũng đã đồng hành với chính quyền địa phương, tích cực hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể như ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Trung Minh, Hùng Lợi, đóng góp xây dựng đường bê tông nông thôn, tạo việc làm cho lao động địa phương, xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh, sửa chữa nhà lớp học cho các điểm trường... với mong muốn góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn, các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn để xây dựng tương lai tươi sáng hơn.

Điểm trường Bản Pài, thôn Bản Pài, xã Trung Minh, là một trong những thôn khó khăn của xã, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Điểm trường được xây dựng từ năm 2005, đã xuống cấp, không đảm bảo cho việc dạy và học. Năm học 2022 - 2023, điểm trường có 24 em học sinh theo học, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông và Pà Thẻn. Với mong muốn giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, vừa qua Công ty Cổ phần kim loại màu Thành Phát phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa lợp lại mái tôn, trang bị bàn học, tặng nhiều phần quà cho các em học sinh tại điểm trường…

Cô giáo Bàn Thị Thành, Giáo viên phụ trách điểm trường thôn Bản Pài, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, do được xây dựng từ lâu, nên phần mái nhà lớp học bị hư hỏng, mỗi khi trời mưa cô và trò rất vất vả, phải di chuyển bàn học ra chỗ không bị dột, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em học sinh. Được Công ty Cổ phần kim loại màu Thành Phát hỗ trợ sửa chữa , cô và trò ở điểm trường đã có lớp học được khang trang sạch đẹp hơn, từ đó chất lượng học tập cũng được nâng lên.

Ngoài hỗ trợ sửa chữa điểm trường Bản Pài, thời gian quan Công ty Cổ phần kim loại màu Thành Phát cũng đã xây dựng công trình nước sạch cho Trường mầm non xã Hùng Lợi; xây dựng công trình vệ sinh cho điểm trường thôn Toạt, xã Hùng Lợi; làm đường bê tông cho điểm trường thôn Minh Lợi, xã Trung Minh… với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chú thích ảnh
Làm đường đến trường cho điểm trường thôn Minh Lợi, xã Trung Minh.

Ông Bàn Sinh Dần, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Trung Minh là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Sơn, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn rất nhiều. Những đóng góp của Công ty cổ phần kim loại màu Thành Phát có ý nghĩa quan trọng với địa phương, góp phần đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu của các lớp học.

Năm học 2022-2023, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang đầu tư và đưa vào hoàn thiện 21 công trình, trong đó có 166 hạng mục với 45 phòng học, 57 phòng học bộ môn và 64 hạng mục phụ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn 187 điểm trường lẻ, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm trường vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu phòng học và công trình vệ sinh đủ tiêu chuẩn.  

Chú thích ảnh
Nhờ sự chung tay hỗ trợ của doanh nghiệp, học sinh điểm trường thôn Bản Pài, xã Trung Minh có phòng học khang trang, sạch đẹp.

Ông Chẩu Bình Yên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngoài sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, ngành giáo dục huyện Yên Sơn mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành, chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đầu tư, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường, lớp học  giúp các thầy, cô giáo cùng các em học sinh trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vơi bớt những khó khăn, vất vả. Góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện học tấp giữa vùng đồng bằng với vùng miền núi.

Mỗi một việc làm ý nghĩa của từng doanh nghiệp, doanh nhân đối với cộng đồng sẽ góp phần kết nối tình nhân ái, nhân lên những điều tốt đẹp. Đó cũng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để những học sinh nghèo, các hộ gia đình khó khăn…vươn lên trong cuộc sống,  góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, mang lại cuộc sống no ấm hơn cho người dân./.

Chú thích ảnh
Học sinh trường mầm non Hùng Lợi sử dụng nước sạch do Công ty cổ phần khoáng sản kim loại màu Thành Phát tài trợ.
Khánh Hưng
Khánh thành 'Cầu nối yêu thương' thứ 100 tại Tuyên Quang
Khánh thành 'Cầu nối yêu thương' thứ 100 tại Tuyên Quang

Ngày 14/11, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 - cầu Bình Thể tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN