Động đất tại Nhật Bản: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka triển khai cứu trợ người Việt

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), đến cuối ngày 29/7, chưa ghi nhận thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto. Người Việt trong khu vực cơ bản an toàn, song nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm.
Chú thích ảnh
Đại diện Tổng lãnh sự quán Fukuoka làm việc nghiệp đoàn phái cử và đồng nghiệp của em Trần Văn Sơn. Ảnh: Xuân Giao/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 29/7, ông Vũ Văn Trường, Lãnh sự, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đã đến làm việc với Tập đoàn Tonan và Đại diện nghiệp đoàn Kumamoto Hiro Zukuri tại trụ sở Công ty chế biến thép định hình Kyushu, trực thuộc Tập đoàn Tonan.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế hiện trường với các bên, Lãnh sự Vũ Văn Trường đã thay mặt Tổng Lãnh sự quán cảm ơn nghiệp đoàn và công ty đã tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn thực tập sinh đang làm việc tại công ty.

Lãnh sự Vũ Văn Trường cũng đã làm việc với doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử cũng như gia đình em Trần Văn Sơn, nạn nhân thiệt mạng trong động đất. Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm cho thực tập sinh Trần Văn Sơn.

Công ty và nghiệp đoàn khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài em Trần Văn Sơn về nước theo nguyện vọng gia đình. Hiện tại, thi hài của em Trần Văn Sơn đang được lực lượng cảnh sát địa phương bảo quản. Do nguồn nhân lực đang tập trung tối đa cho việc cứu trợ nên lực lượng cảnh sát chưa có nhân sự thực hiện công tác giám định pháp y, kết luận tử vong và cấp giấy chứng tử.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trao hàng cứu trợ cho người Việt Nam tại Kumamoto. Ảnh: Xuân Giao/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Cùng ngày, Lãnh sự Vũ Văn Trường tiếp tục gặp và trợ giúp công dân Việt Nam tại thành phố Yatsushiro, nơi có nhiều thực tập sinh người Việt Nam đang lánh nạn sau động đất.

Theo kế hoạch, trong ngày 29/7, Tổng Lãnh sự quán phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng. Điểm đông nhất hiện có khoảng 50 - 60 người. Công tác bảo hộ công dân, rà soát tình hình người Việt và xác định nhu cầu hỗ trợ tại từng khu vực vẫn đang được tiến hành.

Trong bối cảnh các nghiệp đoàn và chủ doanh nghiệp chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người lao động, các tổ chức cứu trợ tại Kumamoto đang khẩn trương thu mua, tập kết nước uống và thực phẩm để chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng. Hoạt động hỗ trợ không chỉ hướng tới cộng đồng người Việt mà còn dành cho nhiều lao động Indonesia và Campuchia đang gặp khó khăn sau động đất.

Theo số liệu cập nhật của chính quyền tỉnh Kumamoto tính đến chiều 29/7, toàn tỉnh đã mở 465 điểm sơ tán, tiếp nhận 9.872 người; khoảng 36.700 hộ gia đình bị mất điện. Lực lượng chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt và thống kê thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng.

Nguyễn Tuyến (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.