Nhật Bản: Trung tâm thương mại bị phá huỷ trong động đất khi mới hổi sinh được hai tuần

Trung tâm thương mại Aeon tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, vừa bị phá hủy trong một vụ nổ sau trận động đất ngày 28/7 chỉ hơn một tháng sau khi mở cửa trở lại đánh dấu quá trình phục hồi sau trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây một thập kỷ.
Chú thích ảnh
Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo Kyodo News, trung tâm thương mại này từng bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất có độ lớn 7,3 xảy ra tại Kumamoto vào tháng 4/2016. Thảm họa khi đó buộc trung tâm phải đóng cửa nhiều tháng để khắc phục hậu quả và tiến hành tái thiết. Trong đợt cải tạo, mở rộng năm 2017, chủ đầu tư đã gia cố hệ thống trần nhằm tăng khả năng chống chịu động đất, đồng thời nâng cấp toàn diện các hạng mục an toàn và phòng chống thiên tai.

Sau khi nhà sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) khánh thành nhà máy tại Kumamoto vào năm 2024, lượng khách đến trung tâm thương mại Aeon tăng mạnh, vượt 8 triệu lượt mỗi năm. Khu phức hợp này có khoảng 200 cửa hàng, doanh nghiệp cùng một rạp chiếu phim và bãi đỗ xe với sức chứa khoảng 5.000 ô tô, trở thành một trong những trung tâm mua sắm và giải trí lớn của khu vực.

Tuy nhiên, trận động đất có độ lớn 7,1 vào chiều ngày 28/7 đã khiến phần lớn khu phức hợp rộng lớn này bị phá hủy, chỉ còn trơ lại khung kết cấu. Theo Đài NHK và các cơ quan truyền thông Nhật Bản, vụ nổ xảy ra sau động đất làm ít nhất hai người thiệt mạng, một người trong tình trạng nguy kịch và năm người khác bị thương. Giới chức lo ngại vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong khi đó, cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết nguy cơ xảy ra các dư chấn khiến lực lượng cứu hộ chưa thể triển khai tìm kiếm tại khu vực công trình bị hư hại nghiêm trọng. Tâm chấn của trận động đất nằm cách trung tâm thương mại chỉ vài km.

Người phát ngôn của Aeon cho biết khi trận động đất xảy ra vào chiều tối 28/7, các nhân viên đã nhanh chóng hướng dẫn khách hàng sơ tán khỏi tòa nhà. Theo chính quyền tỉnh Kumamoto, khoảng 200 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Khoảng một giờ sau trận động đất, một vụ nổ lớn làm bật tung nhiều bức tường, để lộ phần lớn kết cấu bên trong trung tâm thương mại. Một số nhân chứng nói họ ngửi thấy mùi khí gas tại khu vực trước thời điểm xảy ra vụ nổ.

Tại Nhật Bản, các trung tâm thương mại Aeon từ lâu là điểm đến quen thuộc phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí của người dân. Sau trận động đất Kumamoto năm 2016, một siêu thị bên trong trung tâm từng bán cơm nắm (onigiri) với giá chỉ 10 yên/chiếc nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Việc trung tâm thương mại Aeon Kumamoto mở cửa trở lại vào ngày 13/6 năm nay được xem là dấu mốc cho quá trình hồi sinh của khu vực sau gần một thập kỷ tái thiết.

Trong thông cáo báo chí nhân dịp tái khai trương, Aeon Kumamoto cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 21 năm khai trương và 10 năm phục hồi của khu vực sau trận động đất năm 2016, chúng tôi tiến hành cải tạo toàn diện trung tâm thương mại. Thông qua dự án 'khởi động lại' này, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới và nỗ lực trở thành trung tâm thương mại mang lại niềm vui cho khách hàng trên toàn khu vực".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.