Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục chăm lo đầy đủ, chu đáo cho người có công ​

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã đến thăm hỏi, tặng quà người có công tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng).
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú trao quà cho các thương binh, bệnh binh nặng. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã hỏi thăm sức khỏe và gửi lời tri ân sâu sắc, chia sẻ với những nỗi đau về thể chất, tinh thần của các thương, bệnh, binh nặng, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đồng chí khẳng định, các thương, bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, góp phần lan tỏa, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Thái Bình là tỉnh có truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến với truyền thống “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, tất cả cho tiền tuyến để dành độc lập, tự do cho dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời tri ân công ơn của các anh hùng, liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người có công và gia đình họ ngày càng được quan tâm. Các chế độ nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương, bệnh binh nặng, thân nhân người có công đều được thực hiện tốt.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (phải) trao quà cho Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình đã quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công, giúp đời sống vật chất, tinh thần của họ ngày càng được nâng lên. Trong đó, hoạt động của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình đã đóng góp tích cực vào công tác này.

Phát huy truyền thống, đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách. Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục chăm lo tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần cho người và thân nhân người có công đang được nuôi dưỡng tại đây.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (trái) cùng Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (phải) trao quà cho các thương binh, bệnh binh nặng. 

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng các thành viên trong Đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng quà cho các thương, bệnh binh nặng, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình. Trung tâm được thành lập tháng 4/1979, đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 236 người, trong đó có 61 người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.