Quan tâm nâng cao đời sống của người có công

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 23/7, nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách đã được tổ chức tại tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ.

Nỗ lực xóa nghèo cho gia đình người có công 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hoa lên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tại An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Đoàn công tác đã đến thăm ông Phạm Văn Long (sinh năm 1932, cán bộ tiền khởi nghĩa, trú phường Mỹ Long), bà Đoàn Thị Thọ (sinh năm 1933, ngụ phường Mỹ Xuyên, thương binh 42%, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày) và ông Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1938, ngụ phường Bình Khánh, thương binh 45%, nhiễm chất độc hóa học 41%, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ vui mừng khi đời sống gia đình người có công ngày càng đổi mới; đồng thời mong muốn và tin tưởng các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bằng kinh nghiệm, đóng góp đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Toàn tỉnh An Giang hiện có trên 40.000 người có công với cách mạng. Trong đó, tỉnh chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho khoảng 6.000 người, chi trả hằng năm cho khoảng 10.000 người với kinh phí trên 200 tỷ đồng; số còn lại đã được hưởng các chế độ liên quan theo quy định. Đặc biệt, toàn tỉnh có 8 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, được các đơn vị nhận phụng dưỡng hằng tháng đến cuối đời.

Dịp này, An Giang đã bố trí kinh phí trên 3 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và trên 7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình người có công với cách mạng.  

Chú thích ảnh
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, An Giang phát sinh 392 gia đình có thành viên là người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Sở đã đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định 2750/QĐ-UBND, ngày 11/11/2022 phê duyệt Kế hoạch xóa nghèo hộ gia đình người có công đến 2024. Bằng nhiều giải pháp, đến cuối 2023, toàn tỉnh còn 56 người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Năm 2024, An Giang phấn đấu hỗ trợ dứt điểm không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, địa phương sẽ dành gần 900 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh xây mới và sửa chữa 18 căn nhà của người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Lan tỏa phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm phát biểu tại buổi họp mặt với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu quận Bình Thủy. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy thành phố gặp gỡ, trao 80 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn quận Bình Thủy.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm cho biết, phong trào Đền ơn đáp nghĩa của thành phố trong thời gian qua đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng; quan tâm giải quyết hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, thấu tình, đạt lý để những người có công với cách mạng và gia đình chính sách được hưởng đầy đủ theo phương châm “Không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi”.

Dịp này, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu, đến thăm các gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bửu (phường Trà An, quận Bình Thủy) và Nguyễn Đắc Thắng (phường An Thới, quận Bình Thủy).

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (phải) trao quà cho gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 38.400 gia đình chính sách, trong đó có gần 5.000 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên hằng tháng với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng/tháng. Những năm qua, thành phố luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng như: Trợ cấp thường xuyên hằng tháng, trợ cấp một lần, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của thương binh, trợ cấp ngày lễ, Tết… Lãnh đạo thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành, cấp, địa phương đẩy mạnh vận động xã hội hóa thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà, trợ cấp đột xuất các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức thăm, tặng hơn 17.900 suất quà cho gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại 9 quận, huyện trên địa bàn, tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng.

Công Mạo - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.