Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lâm Đồng

Sáng 29/4, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đại diện cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đơn Dương bày tỏ các vấn đề bất cập, kiến nghị đến địa phương và Trung ương có phương án giải quyết, tháo gỡ cho người dân như: việc thực hiện quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị nông thôn mới đang thực hiện quá chậm; thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục liên quan cấp lại, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng phá rừng chiếm đất, khai thác khoáng sản gia tăng; công tác phòng, chống tham nhũng tuy được xử lý nghiêm nhưng chưa triệt để, có lúc có nơi còn "giơ cao, đánh khẽ"; tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường gia tăng đáng báo động... Một vấn đề được cử tri quan tâm nhiều là giá cả các mặt hàng, vật tư nông nghiệp leo thang, tăng cao, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, gieo trồng của bà con tại Đơn Dương - vùng chuyên canh rau củ lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cử tri bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng để xử lý; những vấn đề ngoài thẩm quyền, Đoàn có báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Trong đó, đặc biệt quan tâm về bất cập trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại huyện Đơn Dương, dù đạt nhiều kết quả nhưng hiện bộc lộ nhiều bất cập... 

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, tất cả các công trình công cộng trên địa bàn huyện, tỉnh, xã, thôn xóm đều nhằm phục vụ nhân dân nên rất mong bà con hiểu và chia sẻ khó khăn với các cấp chính quyền. Ngoài ra, các cử tri nêu rất nhiều ý kiến về lĩnh vực cụ thể, về quy hoạch, đường giao thông, hệ thống thủy lợi, môi trường, giải phóng mặt bằng trong xây dựng nông thôn mới nên đề nghị lãnh đạo tỉnh, địa phương rà soát lại quy trình để dân hiểu, dân thông, dân chấp hành, dân mới làm, dân kiểm tra, giám sát và thụ hưởng.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). 

Trước đó, ngày 28/4, đồng chí Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Thọ (thành phố Đà Lạt). Tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Đồng chí Phan Đình Trạc đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến cử tri và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ ba sắp tới. 

Dịp này, thay mặt Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao tặng 60 suất quà cho người dân thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng).

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.