Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng

Sáng 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đã báo cáo về nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và công tác của Đoàn đại biểu thành phố thời gian qua.

Cử tri Đà Nẵng đồng tình với những kết quả của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, nhất trí với các chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và thành phố. Cử tri Phạm Xuân Thạnh (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) cho rằng, cần có chế tài để răn đe cá nhân sai phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Quốc hội cần giám sát chặt chẽ hơn về mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn quốc, đồng thời quy định cụ thể về giá vaccine áp dụng cho các mũi tiêm tăng cường những năm sau này. Đồng tình với quan điểm trên, cử tri Mai Hùng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quyết liệt hơn trong việc xử lý những người không chấp hành cách ly, giấu dịch, gây phát sinh dịch bệnh để đề cao tính răn đe, tuyên truyền toàn dân chấp hành.

Theo cử tri Nguyễn Chí Tổng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu), công tác chống tham nhũng đang được Trung ương triển khai quyết liệt và nêu ý kiến Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành vẫn chưa đủ chế tài, sức răn đe chưa mạnh và cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn.

Để phục hồi kinh tế - xã hội, cử tri Phạm Thị Hà (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đề nghị, Quốc hội tiếp tục có các chính sách hỗ trợ người lao động tự do, người buôn bán nhỏ lẻ. Ngoài ra, đề nghị Trung ương xem xét, có điều chỉnh phù hợp về chế độ đối với cán bộ không chuyên trách tại các cơ sở, xã, phường, khu dân cư, tổ dân phố để đảm bảo đời sống cho người trực tiếp hoạt động ở cơ sở. Cùng chung ý kiến, cử tri Phan Thanh Châu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho biết, hiện nay quy định mỗi Tổ dân phố từ 300 hộ trở lên là quá đông, không thể quản lý, cần sửa đổi quy định, giảm bớt số hộ. Thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, công việc nhiều nhưng chế độ, chính sách còn hạn chế khiến nhiều cán bộ tổ dân phố, khu dân cư gặp khó khăn, không đảm đương được trách nhiệm.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự vào cuộc, đồng hành của lực lượng cán bộ tại cơ sở, tổ dân phố, khu dân cư, trong thời gian thành phố tập trung chống dịch COVID-19. Việc đề xuất tăng cường chính sách hỗ trợ cán bộ cấp cơ sở không phải là vấn đề mới, các cử tri đã có ý kiến, lãnh đạo thành phố cũng rất quan tâm. Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục có kiến nghị với Quốc hội và kỳ vọng sớm được Trung ương xem xét, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân tiếp tục đề cao trách nhiệm, bảo vệ bản thân và gia đình, không chủ quan trước dịch bệnh. Thành phố phấn đấu đến hết tháng 11/2021 tiêm phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng, đồng thời tăng cường năng lực điều trị cho bệnh nhân, duy trì xét nghiệm, truy vết. Thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thẩm quyền. Hiện nay, thành phố đã chi hơn 2.500 tỷ đồng cho phòng, chống dịch và công tác hỗ trợ.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Đại hội XIII của Đảng rất quyết tâm đề ra các biện pháp tiếp tục thực hiện, ở mức độ cao, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, Đề án xây dựng trung tâm tài chính thành phố là một bước tiến lớn nhưng cần được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm nên lãnh đạo thành phố cần nỗ lực chuẩn bị và sớm báo cáo Trung ương.

Chú thích ảnh
Cử tri Phạm Xuân Thạnh (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đánh giá về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhận định, những thành tích đạt được rất lớn nhưng cũng có thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm và thời gian qua lãnh đạo thành phố đang rất nỗ lực khắc phục. Các tồn tại, vướng mắc trong các Kết luận Thanh tra, kiểm tra và bản án liên quan đến đất đai tại thành phố khiến nhiều dự án bị tắc nghẽn. Nhiều vấn đề còn tồn tại của Đà Nẵng cũng là tồn tại chung của một số địa phương, vì vậy nếu giải quyết, khắc phục được, có thể coi là giải pháp, bài học với địa phương khác.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.