Đồng chí Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Đắk Lắk

Chiều 22/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại một số cơ sở kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Nhà máy điện năng lượng mặt trời cụm Sêrêpôk 1 và Quang Minh, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Nhà máy điện năng lượng mặt trời cụm Sêrêpôk 1 và Quang Minh, tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao hiệu quả kinh tế của nhà máy khi cung cấp cho điện lưới quốc gia sản lượng khoảng 150 triệu kWh/năm, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 30 tỷ đồng/năm.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, những nơi sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp có thể tận dụng phát triển năng lượng mặt trời. Muốn làm được điều này, địa phương phải rà soát lại quy hoạch đất đai, những nơi sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả có thể chuyển đổi sang sản xuất năng lượng mặt trời. Đặc biệt, phải làm tốt bài toán quy hoạch để truyền tải, tiêu thụ điện sản xuất từ năng lượng mặt trời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và nhân dân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị sản xuất điện năng lượng mặt trời phải quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường đối với Pin năng lượng mặt trời sau khi kết thúc dự án, tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Hợp tác xã du lịch nông nghiệp – du lịch Sêrêpôk, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp – du lịch Sêrêpôk tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) với 44 thành viên, canh tác trên diện tích gần 200 ha các loại cây cam, quýt, bưởi, mít…, đồng chí Phạm Minh Chính chia sẻ niềm vui với bà con nhân dân hợp tác xã khi phát triển mô hình cây ăn trái đem lại hiệu quả kinh tế cao khi mỗi thành viên hợp tác xã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị bà con đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ đó, phát triển quy hoạch thành vùng nguyên liệu rộng lớn chứ không dừng lại ở sản xuất nhỏ lẻ, phải phát triển theo kinh tế thị trường không còn sản xuất tự cung tự cấp.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Tỉnh ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện để phát triển và nhân rộng mô hình kinh tế của Hợp tác xã du lịch nông nghiệp – du lịch Sêrêpôk. Đặc biệt, cần đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp tăng hiệu quả kinh tế. Phía ngân hàng phải tích cực vào cuộc cho vay vốn. Các hộ gia đình cũng phải liên kết giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế nhằm hướng đến phát triển ổn định và bền vững.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và tặng quà gia đình Liệt sỹ của ông Y’ Khên Niê và bà H Briăng Êban tại buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ của ông Y’ Khên Niê và bà H Briăng Êban tại buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.