Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ cử tri tại Bắc Giang

Ngày 7/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội khóa XIII khu vực tỉnh Bắc Giang, đã có buổi gặp gỡ cử tri huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 7/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội khóa XIII khu vực tỉnh Bắc Giang, đã có buổi gặp gỡ cử tri huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ cử tri tại Bắc Giang ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (đứng). Ảnh: Hoàng Chương - TTXVN

Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, các cử tri đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công, đội ngũ cán bộ cơ sở phát triển nông nghiệp, nông thôn giáo dục và đào tạo, việc làm quản lý tài nguyên khoáng sản đầu tư xây dựng hạ tầng quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp... 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu, ghi nhận và giải đáp những vấn đề cử tri Bắc Giang quan tâm. Liên quan đến vấn đề đào tạo, việc làm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Từ năm 2008, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện chủ trương đào tạo phải gắn với nhu cầu của xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Bắc Giang là tỉnh đạt tỷ lệ kiên cố trường lớpđạt 92%, xếp vào loại cao nhất của cả nước. Về chế độ, chính sách đối với người có công, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong 2 năm tới sẽ thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trong cả nước.

Từ đó, các cơ quan liên quan sẽ khảo sát và nghiên cứu đưa ra những giải pháp thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách với các trường hợp như: Ban công tác mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, các cán bộ kiêm nhiệm ở cấp xã. Trước những phản ánh về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở địa phương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc này cần thực hiện có lộ trình và cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng ghi nhận, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của cử tri Bắc Giang về việc cần tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật... Sắp tới, Hội Nông dân phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp sẽ tổ chức thực hiện thí điểm mô hình giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... nhằm bảo vệ quyền lợi và hạn chế thiệt hại cho người nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chúc cán bộ và nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chăm lo sản xuất, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đón Tết Nguyên đán Quý Ngọ 2014 vui tươi, đầm ấm.


Việt Hùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.