Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 16/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Sáng 16/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


Tại buổi làm việc, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Ban Bí thư, Chính phủ sớm ban hành quy định về tổ chức bộ máy, biên chế đối với các tổ chức chính trị, xã hội; chỉ đạo chặt chẽ việc kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh; cụ thể hóa tiêu chuẩn, cơ chế xác nhận thương binh, liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam; chỉ đạo giải quyết cơ bản các tồn đọng chính sách sau chiến tranh; kiến nghị với Đảng, Nhà nước về việc xây dựng bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong công tác phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Là đoàn thể chính trị, xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ giám sát thực hiện tổng điều tra chính sách người có công; phối hợp với các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN tổ chức các hội nghị chuyên đề về chính sách người có công và nạn nhân chất độc da cam ở các địa phương; giám sát về hoạt động môi trường... tham mưu kịp thời, đầy đủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư và Chính phủ trong việc xây dựng chính sách đối với cựu chiến binh, người có công.


Các cấp Hội cần tích cực hơn nữa việc hỗ trợ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; phối hợp với chính quyền địa phương trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tùy thuộc vào đặc điểm, đặc thù vùng miền, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận để làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, vận động.


TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.