Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Điện Biên

Trong hai ngày 28 và 29/3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu Đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc tại Điện Biên.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc chiều 29/3, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã có báo cáo nhanh với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, tỉnh có một số đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn công tác. Những đề xuất của tỉnh Điện Biên liên quan đến công tác nhân sự của ngành Tòa án cũng như việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến… đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các thành viên Đoàn công tác trả lời, giải đáp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận các kết quả nổi bật tỉnh Điện Biên đạt được thời gian qua. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng Quý I ước đạt 6,07% (xếp thứ 4/14 tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong nước). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18,03% kế hoạch năm; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 18,58% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao.

Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 450 nghìn lượt (tăng 1,46 lần so với cùng kỳ năm trước), tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 777 tỷ đồng (tăng 1,48 lần so với kế hoạch). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng, góp phần ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Điện Biên đã dồn tâm sức, trách nhiệm thực hiện các công trình mang đậm nghĩa tri ân, phục vụ cựu chiến binh, nhân dân, du khách về thăm chiến trường Điện Biên Phủ; công trình, dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

"Trong điều kiện tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, tồn tại nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nhưng cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Điện Biên hoàn thành gần 8.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ... từ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành. Kết quả này rất ý nghĩa, nhân văn", đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Tòa án hai cấp tại Điện Biên, sự phối hợp toàn diện, chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, song đồng chí Nguyễn Hòa Bình chỉ rõ nguy cơ tiềm ẩn gia tăng tội phạm, phức tạp an ninh trật tự. Đồng chí đề nghị các cơ quan trong khối Nội chính, Tòa án hai cấp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức...

Trước đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1; tham dự, cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.