Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ngày 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX với 52 thành viên, bầu 19 người đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khoá XIX Đỗ Tiến Sỹ phát biểu. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Các Phó Bí thư được bầu gồm: đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII; đồng chí Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII; đồng chí Trần Quốc Văn - Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm 11 thành viên. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nghị quyết: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025", "Giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội", "Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung giải phóng mặt bằng tạo điều kiện để phát triển công nghiệp, đô thị"...

Đại hội đưa ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 được Đại hội tỉnh đưa ra là: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 21.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; có 55 - 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 47%; thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II; thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III, cơ bản đạt tiêu chí thành phố; phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm.

Tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện các khâu đột phá gồm: quy hoạch, thu hút đầu tư phù hợp; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.