Đồng bào Mường làm giàu từ cây thanh long

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ, ruột tím đã mở ra cơ hội làm giàu mới cho bà con dân tộc thiểu số Phú Thọ.

Dễ trồng, dễ bán, đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao, thanh long ruột đỏ, ruột tím là cây trồng đang được nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, mở rộng sản xuất. Mô hình này đã mở ra cơ hội làm giàu mới cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

Đồng bào Mường làm giàu từ cây thanh long ảnh 1

Thanh long ruột đỏ cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: TTXVN.

Với hầu hết dân số là đồng bào dân tộc Mường, trước đây xã Mỹ Lương có nhiều hộ gia đình thuộc diện khó khăn. Từ khi được cán bộ khuyến nông huyện phổ biến mô hình và hướng dẫn cách trồng, rất nhiều hộ dân ở xã Mỹ Lương đã mạnh dạn đưa diện tích đất đồi vào trồng thanh long ruột đỏ, ruột tím, đem lại thu nhập tới hàng trăm triệu đồng.

Theo kinh nghiệm của bà con, giống thanh long ruột đỏ, ruột tím rất ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, thời gian thu hoạch kéo dài. Chỉ cần sau 1 năm trồng, thanh long đã cho quả, đến năm thứ 3 năng suất tăng gấp 3 lần năm thứ nhất và bắt đầu ổn định.

So với thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ, ruột tím được người dân ưa chuộng, bởi không dùng chất bảo quản, không phun thuốc, có vị ngọt hơn. Kỹ thuật trồng thanh long loại này đơn giản, chỉ cần đảm bảo đủ độ ẩm cho cây bằng hệ thống tưới nước vòi xoay tự động, không cần chăm bón nhiều…

Anh Đinh Văn Hồng, khu Đồng Tiến xã Mỹ Lương cho biết: “Mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch được khoảng gần 1 tấn quả/4 sào đất vườn trồng thanh long ruột đỏ, ruột tím, thu về khoảng từ 150 - 200 triệu đồng/năm".

Với hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ gia đình ở xã Mỹ Lương đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng nhờ trồng thanh long ruột đỏ, ruột tím.


Lâm Đào An

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.