Trồng thanh long ruột đỏ, thu trên 200 triệu đồng/ha/năm

Không chịu cảnh mất mùa như những loại quả khác, cây thanh long ruột đỏ có sản lượng thu được trong năm khá ổn định, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Sau thời gian trồng thí điểm giống thanh long ruột đỏ ở vùng gò đồi xã Kim Quan, huyện Thạch Thất cho thấy, cây thanh long ruột đỏ không chịu cảnh mất mùa như những loại quả khác nên sản lượng thu được trong năm khá ổn định. Một héc ta cây thanh long tuổi từ 2-3 năm đã cho thu hoạch trên 10 tấn quả, với giá bán bình quân từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm. 

Trồng thanh long ruột đỏ, thu trên 200 triệu đồng/ha/năm ảnh 1

Thanh long ruột đỏ bắt đầu vào vụ thu hoạch. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Trong khi đó, để chăm sóc cho giống thanh long ruột đỏ cũng không quá phức tạp nên rất hợp với canh tác của bà con tại địa phương; đồng thời cây thanh long ruột đỏ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với những giống cây trồng trên vùng gò đồi trước đây.

Năm 2006, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trồng thử nghiệm 0,5ha giống cây thanh long ruột đỏ tại xã Kim Quan và một năm sau (năm 2007) mở rộng lên 5ha ở xã Kim Quan và xã Bình Yên cũng ở huyện Thạch Thất. Trong thời gian trồng thử nghiệm trên vùng đất đồi gò của huyện Thạch Thất, cây thanh long ruột đỏ là loại cây ăn quả rất dễ trồng, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, chất lượng ngon, màu sắc đẹp hợp thị hiếu người tiêu dùng. Thời vụ ra hoa kết quả từ tháng 5 đến tháng 11, hàng năm cho từ 5 đến 6 lứa quả chính.

Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất gò đồi kém hiệu quả, năm 2011, UBND huyện Thạch Thất đã xây dựng dự án phát triển cây thanh long ruột đỏ với diện tích 35 ha tại xã Bình Yên và Kim Quan. Năm 2013, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục mở rộng mô hình thanh long ruột đỏ với tổng diện tích lên tới 12 ha tại 4 xã Yên Trung, Yên Bình, Bình Yên, Lại Thượng. Đây là những xã vùng núi và đồi gò có diện tích tự nhiên rộng, nhiều hộ có quỹ đất từ 1ha đến 3 ha đảm bảo cho sản xuất thanh long ruột đỏ tập trung.

Năm nay, diện tích thanh long ruột đỏ của huyện Thạch Thất dự kiến sẽ tăng thêm 12 ha từ mô hình khuyến nông, kết hợp với dự án được thực hiện đúng tiến độ thì tổng diện tích thanh long ruột đỏ sẽ lên tới gần 60ha. Các hộ khi tham gia mô hình này được nhà nước hỗ trợ 100% giống bằng giống Long Định 1 có năng suất, chất lượng cao hơn giống thanh long cũ hiện đang sản xuất tại địa phương và 30% vật tư. Đồng thời, thí điểm trồng cây thanh long ruột đỏ đã được tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình sản xuất thanh long tại huyện Ba Vì. Riêng 2 xã Yên Bình và Lại Thượng đã đổ và dựng được trên 5.000 trụ để trồng trong tháng 4 (là thời vụ tốt nhất cho cây thanh long phát triển). Chỉ sau từ 2 - 3 năm, cây thanh long ruột đỏ của huyện Thạch Thất dự kiến sẽ cho năng suất 10 tấn/ha, tổng sản lượng thanh long ruột đỏ đạt trên 500 tấn/năm.

Với hiệu quả do cây thanh long ruột đỏ đem lại, hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đang hướng dẫn bà con chăm sóc mô hình thâm canh thanh long ruột đỏ an toàn mở rộng trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Sóc Sơn.

P.A

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.