Việt Nam là nước duy nhất xuất khẩu thanh long sang New Zealand

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, ngài Haike Manning và ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã ký kết Chương trình đảm bảo chính thức để xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang New Zealand.
Thông tin từ Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết: Ngày 28/5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, ngài Haike Manning và ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã ký kết Chương trình đảm bảo chính thức để xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang New Zealand.Đại sứ Haike Manning chia sẻ: "Chương trình đảm bảo chính thức" quy định các thủ tục và hoạt động trước xuất khẩu để đảm bảo sản phẩm thanh long của Việt Nam khi nhập khẩu vào New Zealand đạt các yêu cầu an toàn về các chỉ số sinh học đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên và duy nhất được cấp phép xuất khẩu thanh long sang New Zealand.
Việt Nam là nước duy nhất xuất khẩu thanh long sang New Zealand ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn những lô hàng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam sẽ sớm cập cảng New Zealand để người tiêu dùng có thể bắt đầu được thưởng thức loại quả thơm ngon của miền nhiệt đới.Năm 2011, quả xoài của Việt Nam đã được cấp phép để xuất khẩu sang New Zealand và hiện các nhà chức trách New Zealand đang xem xét việc cho phép nhập khẩu quả chôm chôm vào New Zealand.Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai dự án phát triển giống cây ăn quả mới chất lượng cao và được tài trợ bởi Chương trình Viện trợ New Zealand. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tìm ra phương pháp hạn chế bệnh đốm trắng trên quả thanh long, căn bệnh phổ biến ở nhiều nước Châu Á và sẽ phổ biến để áp dụng rộng rãi ở Việt Nam.Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.