Dọn trường sau mưa lũ, đón học sinh vùng cao vào năm học mới

Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2024, tại Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất, đá, cuốn trôi nhiều nhà ở của người dân và làm ngập úng, hư hỏng nhiều trường học.
Chú thích ảnh
Giáo viên Trường Tiểu học xã Chiềng Nơi khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ. 

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, giáo viên ở các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã nỗ lực huy động nguồn lực mua sắm vật dụng, thu dọn, sửa chữa phòng, lớp học bảo đảm cơ sở vật chất bước vào năm học mới.

Tại xã Chiềng Nơi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), mưa lũ đã làm Trường Tiểu học Chiềng Nơi bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị giảng dạy, học tập. Sau khi nước rút, hàng nghìn m3 bùn, đất, củi đã đọng lại các phòng, lớp học, sân trường, khiến công tác khắc phục hậu quả, chuẩn bị cho năm học mới gặp rất nhiều khó khăn.

Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Chiềng Nơi có 29 lớp; trong đó, có 2 lớp ghép, tổng số hơn 750 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Nơi đã và đang củng cố, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, chuẩn bị đủ số lượng sách, thiết bị cũng như các điều kiện khác cho dạy học. Đồng thời, nhà trường đã khẩn trương cải tạo, sửa chữa phòng học, sân chơi, bãi tập bị xuống cấp, hỏng sau mưa lũ, nhằm đáp ứng việc học tập của học sinh; tổ chức vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi Hà Minh Công cho biết, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho nhà trường, nhất là điểm trường trung tâm, phòng học có chỗ bị ngập sâu khoảng 1,5m, bàn ghế bị hỏng rất nhiều. Sau khi lũ rút, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên và các cấp, ngành địa phương cùng chung tay dọn dẹp, vệ sinh trong phòng học, bàn ghế. Ngoài sân, củi, cành cây, bùn đất có chỗ ngập, đọng hơn 1 m, khối lượng gần 700 m3, nhà trường cũng huy động máy xúc, ô tô để san gạt, xúc... Hiện nay, công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới đã sẵn sàng.

Ngoài việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại điểm trường trung tâm, nhân dân xã Chiềng Nơi còn chung tay, góp sức làm một cầu tạm qua suối để giúp thầy, cô giáo và các em học sinh tại điểm trường Huổi Sàng, Trường Tiểu học Chiềng Nơi thuận lợi đến trường, phụ huynh không phải cõng con, cháu qua suối để đi học.

Thầy giáo Cầm Văn Linh, điểm trường Huổi Sàng, Trường Tiểu học Chiềng Nơi chia sẻ, điểm trường ở cách trung tâm xã hơn 10 km, giao thông đi lại rất khó khăn, những ngày trời mưa, đường rất trơn, trượt, phải đi bộ. Điểm trường có 10 giáo viên, 7 lớp học, với hơn 230 em học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú học bán trú.

Chú thích ảnh
Hiện nay, công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2024 - 2025 tại Trường Tiểu học Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã sẵn sàng. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 7/2024 đã cuốn trôi cây cầu treo duy nhất đến điểm trường Huổi Sàng. Để giúp thầy, cô giáo, học sinh đến trường đúng dịp khai giảng năm nay, hàng trăm phụ huynh, người dân xã Chiềng Nơi và giáo viên đã nỗ lực cùng nhau làm một cầu tạm qua suối. Hiện nay, cây cầu đã bắc xong, thầy, cô giáo tại điểm trường rất phấn khởi, đã sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học 2024 - 2025.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến Trường Mầm non và Trường Tiểu học Chiềng Đen (xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La) bị ngập sâu trong nước. Mặc dù, có thời điểm nước đã rút nhiều nhưng những trận mưa lớn cách đây ít ngày đã khiến các điểm trường này bị ngập trở lại.

Theo cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Đen, đợt mưa lũ xảy ra từ cuối tháng 7/2024 khiến nước dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng. Mặc dù đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng tại một số điểm trường vẫn còn bị ngập sâu, không thể giảng dạy, học tập ngay được. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, thu dọn, vệ sinh, di chuyển các trang thiết bị, sách vở, bàn, ghế lên khu vực an toàn; đồng thời mua sắm, bổ sung, thay thế các vật dụng bị hỏng.

Mặc dù vậy, bàn ghế bị ngập nước nên xuống cấp. Đối với phòng, lớp học, nhà trường đã lên kế hoạch, sắp xếp để dạy học tạm tại điểm trường khác, đảm bảo học sinh đến lớp đúng dịp khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, một số bản trong xã còn bị ngập sâu, có phụ huynh phải dùng bè tre để đưa đón con, cháu đến lớp nên rất khó khăn. Nhà trường đã nhắc nhở các phụ huynh cần lưu tâm, chú ý để đảm bảo an toàn cho các cháu.

Trước ảnh hưởng của mưa lũ, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên các trường dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, động viên học sinh đến trường đúng lịch. Các trường học đã cơ bản đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Bài và ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.