Cao Bằng nhanh chóng triển khai '4 tại chỗ' khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ ngày 24 - 26/8, ở Cao Bằng tiếp tục có mưa diện rộng, gây lũ, sạt lở đất, ngập lụt khu vực trũng thấp tại các huyện Hòa An, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Thạch An và thành phố Cao Bằng.
Chú thích ảnh
Nhiều dân cư tại thành phố Cao Bằng ngập sâu. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ làm ông Vi Văn Th (sinh năm 1966) và Dương Văn T (sinh năm 1994), thường trú tại xóm Cả Poóc, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng mất tích.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, sớm ổn định đời sống của nhân dân, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Các điểm, khu vực dân cư có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt cần có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người. Đồng thời, các bên liên quan huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn vệ sinh môi trường khu vực ngập lụt, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ; sửa chữa, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất ngay sau lũ.

Chú thích ảnh
Một cơ sở làm dịch vụ du lịch tại thành phố Cao Bằng bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Trong ngày 24 - 25/8, mưa ngập lụt đã khiến gần 390 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó có 4 nhà ở huyện Thạch An bị sập đổ hoàn toàn; gần 120 ha diện tích lúa, khoảng 600 ha hoa màu bị ngập nước; gần 300 con gia cầm, gia súc bị chết. Ba điểm trường mầm non, trường tiểu học và 1 nhà văn hoá xóm Nà Lẹng xã Trọng Con, huyện Thạch An bị sạt lở, gẫy đổ.

Các tuyến Quốc lộ 34 (đoạn qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm); Quốc lộ 3 (đoạn qua xã Quốc Toản (Cao Xuyên), huyện Quảng Hòa; Đường tỉnh 209 (đoạn qua cầu thuộc xã Hòa Chung, thành phố Cao Bằng) cùng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở các huyện Bảo Lâm, Thạch An, Hòa An, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh bị sạt lở...

Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.