Dồn sức thi công, sớm thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Ngày 12/3, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu, các sở, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố trong vùng dự án, nhà thầu, doanh nghiệp dự án dồn sức thi công các hạng mục dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu thông tuyến cao tốc này trong năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công, phấn đấu sớm thông tuyến dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng qua địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Do đó, các huyện, thành phố trong vùng dự án cùng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến cao tốc này trong tháng 3/2025.

Để tạo thuận lợi cho giải phóng mặt bằng, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, các địa phương khẩn trương bố trí tái định cư. Trong quá trình chờ xây dựng khu tái định cư cần nghiên cứu bố trí chỗ ở tạm để người dân chuyển đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Đặc biệt, các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương di dời hạ tầng kĩ thuật như: Đường điện, cáp viễn thông, đường nước... trong tháng 3/2025 để triển khai các hạng mục của dự án.

Doanh nghiệp dự án xác định, cắm mốc ranh giới dự án tạo thuận lợi cho các địa phương, cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng những diện tích còn lại, di chuyển dạ tầng kĩ thuật. Đồng thời tăng cường phương tiện máy móc, nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ dự án và có khối lượng để tăng tốc giải ngân nguồn vốn. Đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công ngay những vị trí, đoạn đã có mặt bằng, nhất là các vị trí cầu có khối lượng lớn. Cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, giám sát chất lượng và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường...

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Bùi Quốc Khánh thông tin, hiện UBND các huyện, thành phố đã bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp dự án được 50,61 km/59,87 km tổng chiều dài toàn tuyến. Tuy vậy, mặt bằng còn tình trạng xôi đỗ, xen kẹp. Các huyện, thành phố đang đẩy nhanh công tác di chuyển hạ tầng kĩ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Doanh nghiệp dự án đang thi công các hạng mục trên các đoạn tuyến đã có mặt bằng, trong phạm vi khoảng 50,61 km/59,87 km đã đủ thủ tục. Trên toàn tuyến, nhà thầu huy động tổng số 1.093 cán bộ công nhân, hơn 520 thiết bị máy móc, triển khai 43 mũi thi công các hạng mục dọn dẹp mặt bằng, đào đắp nền đường và thi công các vị trí cống thoát nước, hầm chui, thi công cọc khoan nhồi, đúc dầm cầu... Tổng giá trị vốn đã giải ngân đạt trên 1.151 tỷ đồng.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng hiện đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng khu tái định cư chưa hoàn thành nên phần nào ảnh hưởng tới tiến độ chung của giải phóng mặt bằng. Việc di chuyển các công trình hạ tầng kĩ thuật bị ảnh hưởng trên tuyến tại một số vị trí còn chậm. Việc triển khai thiết kế kỹ thuật của doanh nghiệp dự án và tiến độ thi công còn chậm so với diện tích mặt bằng đã bàn giao...

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được khởi công từ tháng 4/2024, thực hiện trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. Tổng chiều dài 59,87 km bao gồm: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 43,43 km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 16,44 km. Tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá vàng sáng 6/10: SJC ổn định, vàng nhẫn tăng giảm trái chiều

Giá vàng sáng 6/10: SJC ổn định, vàng nhẫn tăng giảm trái chiều

Sáng 6/10, giá vàng miếng SJC đi ngang, vàng nhẫn tại một số thương hiệu khác điều chỉnh trái chiều. Lượng khách mua tích trữ tăng tại một số cửa hàng sau các phiên giảm giá, trong khi chênh lệch mua - bán vàng SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng, tạo rủi ro cho người giao dịch ngắn hạn.

Quảng Ninh: Quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Quảng Ninh: Quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Thành phố Quảng Ninh đã ban hành danh mục các công trình thu hút đầu tư xây dựng mới 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa từ 346.000 đến 376.000m3 nhằm hiện thực hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Bảo vệ nguồn nước trước áp lực biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn

Bảo vệ nguồn nước trước áp lực biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc và nguồn nước mặt đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và giao thông thủy. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, phát triển sản xuất, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.