Đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Ngày 20/5, tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Khăm Muồn tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đây là số hài cốt do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, cất bốc và quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 tại hai tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Khăm Muồn.
Chú thích ảnh
28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị để tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: TTXVN phát

Dự buổi lễ có ông Phạm Tuấn Hùng, đại diện Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thường trú tại miền Trung nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tá Phon-my-xay Sỉ-vông-xăm, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Phó Trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; đại diện Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong mùa khô 2025 - 2026, cán bộ, nhân viên các đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Chú thích ảnh
Sau lễ đón nhận, các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả, các đơn vị quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Khăm Muồn; trong đó Đội 589 quy tập được 16 hài cốt, Đội 584 quy tập được 12 hài cốt. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập mà còn khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nghĩa tình giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động.

Lễ bàn giao, đón nhận các hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và sự nghiệp cách mạng chung của hai nước Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Lào. Sự hy sinh đó đã góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, nghĩa tình của chính quyền, lực lượng chức năng, nhân dân nước bạn Lào, đặc biệt là hai tỉnh Khăm Muồn và Sạ-vẳn-na-khệt đã hỗ trợ hiệu quả cho Đội 584 và Đội 589 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Khammuane ký kết bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Ban Công tác đặc biệt ba tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau lễ đón nhận, 28 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ công tác xác định danh tính theo quy định. Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong mùa khô 2025 - 2026 sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 23/5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.