Đón 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Ngày 12/5, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026). Tham dự buổi lễ có đại diện Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ. 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ. Những hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Đội K71 và K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đưa qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong niềm xúc động của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Sau hơn 40 năm nằm lại trên đất bạn Campuchia, tại những chiến trường xưa thuộc các tỉnh Battambang, Pailin, Siem Reap, Oddar Meanchey…, các liệt sĩ nay đã được trở về quê hương trong vòng tay tri ân của Tổ quốc và nhân dân.

Chú thích ảnh

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, trong nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Quân khu, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Vương quốc Campuchia, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Riêng giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026), sau gần hai tháng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, đối mặt với hiểm nguy từ bom mìn còn sót lại để tìm kiếm đồng đội, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt tìm kiếm, quy tập được trong giai đoạn XXV lên 322.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cùng các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Tính đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 8.994 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; trong đó có 282 hài cốt xác định được danh tính, tên tuổi và địa chỉ. Dù nhiều liệt sĩ chưa thể xác định đầy đủ thông tin, song sự hy sinh của các anh mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả, được các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ.

Sau lễ đón, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang trọng. Chiều cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ. Đông đảo tăng ni, phật tử đã cùng tụng kinh, cầu nguyện cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phát triển.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. 

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, mà còn là nền tảng vun đắp hòa bình, độc lập hôm nay, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì lễ cầu siêu cho anh linh các Anh hùng Liệt sĩ.

Theo Thượng tọa Thích Quảng Tâm, lễ cầu siêu không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, tưởng niệm và tri ân những người đã khuất, mà còn là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân tỉnh Tây Ninh đón các Anh hùng Liệt sĩ trở về với đất mẹ quê hương. 
Bài, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.