Sẽ đón 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Chiều 8/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức đón nhận, di chuyển, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2025 - 2026, đồng thời trao đổi, hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về công tác phối hợp bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch của UBND tỉnh; phương án bảo đảm khánh tiết, trang trí, dựng rạp tại các khu vực tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng; dự thảo kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các nội dung hiệp đồng phục vụ công tác tiếp nhận, di chuyển, tổ chức các nghi lễ theo đúng quy định.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị cũng đã trao đổi, thống nhất với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt về công tác bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026; đề ra chủ trương, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Theo báo cáo, mùa khô 2025 - 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn nước bạn Lào đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó Đội 589 quy tập được 15 hài cốt, Đội 584 quy tập được 12 hài cốt. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, nhân viên các đội quy tập, đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả, nghĩa tình giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác bàn giao, đón nhận, di chuyển, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; thống nhất phương án đón các đội quy tập trở về nước trong các ngày 21 - 22/5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và Sa Vẳn Na Khẹt trong tổ chức hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm và hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước an táng theo đúng kế hoạch.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thảo luận các nội dung liên quan. 

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện toàn bộ nội dung; chuẩn bị chu đáo công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí lực lượng phục vụ, bảo đảm Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn tuyệt đối, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Thông qua hoạt động này, tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.