Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận (thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương) và kỷ niệm 310 năm Ngày sinh của Tiến sĩ, Thượng thư Bộ binh Đại tướng quân Phạm Đình Trọng (22/2 năm Giáp Ngọ 1714 - 22/2 năm Giáp Thìn 2024).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam (thứ 2 từ trái sang) trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định, đền thờ Phạm Thượng Quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia không chỉ là sự tôn vinh danh nhân, khẳng định những giá trị văn hóa lịch sử mà còn là sự ghi nhận công lao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã An Hưng, huyện An Dương và của dòng họ Phạm. Đây còn là sự ghi nhận đóng góp của các thế hệ trong việc giữ gìn, phục dựng di tích, là kết quả của sự kế thừa, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Ông Lê Khắc Nam đề nghị, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quản lý, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo quản, giữ gìn công trình và khai thác thật tốt di tích lịch sử văn hóa này, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xã hội văn hóa của thành phố, địa phương. Cùng với đó, cần quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa, tổ chức hoạt động phong phú, thu hút nhân dân đến chiêm bái.

Chú thích ảnh
Di tích Quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận tại thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng. 

Địa phương, các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa, giá trị, lịch sử của di tích đền thờ Phạm Thượng Quận tới đông đảo người dân trong và ngoài thành phố bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, lồng ghép các hoạt động học tập ngoại khóa tại nhà trường, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử di tích, di sản văn hóa tiêu biểu, truyền thống hiếu học của danh nhân, nhà khoa bảng tại địa phương. Đặc biệt huy động nguồn lực quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện An Dương nói chung và Di tích quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận nói riêng.

Theo sách sử ghi chép, Tiến sĩ, Thượng thư Bộ binh Đại tướng quân Phạm Đình Trọng, người làng Khinh Dao, huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay là làng Khinh Dao, xã An Hưng, huyện An Dương. Ông sinh ngày 22 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1714), đời vua Lê Dụ Tông, xuất thân từ lệnh tộc có nhiều người đỗ đạt làm quan. Năm 20 tuổi, Phạm Đình Trọng đỗ Hương cống (Cử nhân thời Nguyễn), khoa thi Kỷ Mùi, niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 5 (1739). Ông đỗ Tiến sĩ, làm quan từ chức Cấp sự trung, trải thăng đến chức Bồi tụng, Thượng thư Bộ Binh, hàm Thái tử Thái bảo, tước Hải Quận Công. Ông còn có công dẹp phỉ Tầu Ô Quan Lan tại biên giới Việt Trung, sau đó được cử làm Đốc trấn Nghệ An, một trấn hiểm yếu của quốc gia. Ở đây, ông có nhiều chính sách tốt, được sĩ phu, dân chúng kính trọng mến mộ.

Ông mất vào ngày Nguyên đán năm Canh Tuất. Đền thờ Phạm Thượng Quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII sau khi danh nhân Phạm Đình Trọng mất. Đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị ba gian tiền bái, một gian hậu cung và làm theo thức chồng diêm nóc các, mái đao cong, lợp ngói mũi. Ngôi đền vẫn còn bảo tồn được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, mỹ thuật như: thần tượng bằng gỗ quý có niên đại thế kỷ XIX, long khám, ngai thờ mỗi loại 3 chiếc làm bằng chất liệu gỗ tốt có niên đại thế kỷ XIX. Bộ voi đá chầu trước cửa đền có niên đại thế kỷ XVIII.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.