Hà Nam: Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia căn cứ địa Lạt Sơn

Ngày 27/8, UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia căn cứ địa Lạt Sơn.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia căn cứ địa Lạt Sơn.

Căn cứ địa Lạt Sơn gồm: Đền thờ Nữ tướng Lê Chân, núi Giát Dâu và Đồi Bụt, thuộc địa phận xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Về mặt lịch sử, Nữ tướng Lê Chân là vị tướng xuất sắc của Hai Bà Trưng, công lao, chiến tích của bà đã lưu dấu ấn sâu đậm ở nhiều địa phương từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội cho đến Hà Nam. Tại Hà Nam, tên tuổi của Nữ tướng gắn liền với nhiều địa danh lịch sử ở vùng đất Lạt Sơn, Kim Bảng - nơi Nữ tướng lập căn cứ chống lại nhà Đông Hán xâm lược, đồng thời đây cũng là nơi Nữ tướng hy sinh. Hiện nay, trên vùng đất Lạt Sơn còn ghi dấu trên 20 địa danh lịch sử gắn với sự kiện nữ tướng luyện tập, lập căn cứ chống giặc.

Giá trị về khảo cổ, Lạt Sơn - vùng đất cổ được hình thành cách ngày nay trên 2.000 năm. Bằng chứng là các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều cổ vật quý, là dấu tích của nền văn hóa Đông Sơn như: mộ cổ, cuốc, rìu đồng, dao gặt lúa, lưỡi cày chìa vôi, giáo, chậu đồng, bát gỗ, khuyên tai bằng đá, ba chiếc Trống đồng có tên gọi là Trống Lê Chân, Bút Sơn I và Bút Sơn II được phát hiện tại vùng đất Lạt Sơn. Hiện nay, ba chiếc Trống đồng đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Về giá trị quân sự, chính trị, những địa danh gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Nữ tướng Lê Chân tại Lạt Sơn, Hồng Sơn, huyện Kim Bảng đã để lại giá trị to lớn, là bằng chứng lịch sử để lại cho muôn đời những bài học giá trị về xây dựng, phát huy “thế trận lòng dân”; tận dụng địa hình thiên nhiên để xây dựng thế trận đánh địch liên hoàn, vững chắc.

Chú thích ảnh
Màn trống hội tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng Phạm Hoàng Tùng nêu rõ: Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia căn cứ địa Lạt Sơn, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng, xã Thanh Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích, mở rộng cảnh quan; tập trung đầu tư quy hoạch không gian di tích, phát huy hơn nữa giá trị của di tích Quốc gia với các loại hình, tuyến du lịch, tuyến liên kết để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam tầm nhìn 2030 đã định hướng huyện Kim Bảng với hạt nhân là Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, Quần thể di tích và danh thắng Bát Cảnh Sơn, chùa Bà Đanh - Núi Ngọc, Đền Trúc Ngũ Động Sơn; Quần thể di tích và danh thắng thờ Nữ tướng Lê Chân là trọng điểm cần ưu tiên đầu tư phát triển thành điểm du lịch văn hóa tâm linh quan trọng của tỉnh. Mục tiêu là bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, cảnh quan thiên nhiên, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cho các thế thệ, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương, du khách trong nước và ngoài nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.