Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), ngày 17/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm gồm: Khu lưu niệm Thủ tướng (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) và đình Bình Phụng (xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm).
Chú thích ảnh
 Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết: Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt được xây dựng năm 2010 và khánh thành năm 2012 nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Thủ tướng đối với quê hương, đất nước. Với kiến trúc không gian mở, Khu lưu niệm đã tạo nên nét riêng, dung hòa giữa sự trang trọng, thành kính, sâu lắng và sự thân thiện, gần gũi của một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Thời gian qua, Khu lưu niệm Thủ tướng đã trở thành “địa chỉ đỏ”, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Di tích đình Bình Phụng là một trong những nơi gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong những ngày đầu tham gia cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, đình Bình Phụng là một trong những nơi được chính quyền cách mạng tổ chức các buổi họp, tập hợp lực lượng kháng chiến. Đình mang giá trị lịch sử với nhiều sự kiện cách mạng diễn ra tại đây; là di tích đáng được ghi nhận để bảo tồn nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Tỉnh Vĩnh Long vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và đình Bình Phụng. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của địa phương đối với công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn, nhằm phát huy giá trị các di tích được xếp hạng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
 Đại biểu tham quan Nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị, các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức những hoạt động phong phú, sinh động tại các di tích được xếp hạng để đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham quan, tìm hiểu. Từ đó, hun đúc truyền thống cách mạng, vun bồi lý tưởng cao đẹp để xứng đáng với sự hy sinh, gian khổ của thế hệ cha ông đi trước.

Cùng ngày, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với thân nhân, gia đình Thủ tướng tổ chức khánh thành, đưa vào phục vụ Nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” nhằm mang lại diện mạo mới cho Khu lưu niệm, tạo sự kết nối và không gian đối thoại về lịch sử, cảm xúc, truyền thống cách mạng, con người, khơi nguồn cảm hứng yêu đời, sống có lý tưởng cho thế hệ trẻ, hướng đến kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh cũng như huyện Vũng Liêm. Nơi đây trưng bày chuyên đề bao gồm 8 chủ đề chính: Dạ tôi là Sáu Dân; Nghe ngược, nghe xuôi; Chủ “Xé rào”; Đột phá; Văn hóa; Tương lai thuộc về giới trẻ; Một đời người, một rừng cây; Nụ cười Sáu Dân.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.