Trao giải cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng Tỉnh đoàn tổ chức trao giải “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt”.
Chú thích ảnh
Trao giải Nhất cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi. 

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và 6 giải phụ cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang nhấn mạnh, “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt” là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng có sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Cuộc thi là cơ hội để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và những công hiến to lớn của đồng chí Võ Văn kiệt - người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt để tôn vinh, khẳng định những công hiến to lớn của Thủ tướng đối với Đảng, nhân dân. Qua đó, giúp mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tự hào về truyền thống vẻ vang để có động lực hăng hái thi đua, học tập và làm theo tấm gương sáng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân nêu cao quyết tâm chính trị, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu mạnh, văn minh.

“Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát động vào tháng 6/2022, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022). Cuộc thi được chia thành 2 bảng, trong đó: bảng A - thi trực tuyến, đối tượng là học sinh trung học cơ sở trở lên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học; bảng B - thi viết, dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nội dung trả lời phần lớn nằm trong các sách, bài báo, bài viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được các nhà xuất bản, báo, tạp chí trong nước đã phát hành.

Sau 2 tháng phát động, ở bảng A thi theo hình thức trực tuyến đã có hơtrên n 20.400 thí sinh, đến từ 134 cơ sở giáo dục đăng ký tham dự; bảng B có tổng cộng 4.629 bài dự thi.

Kết quả, Ban Tổ chức đã khen thưởng cho 11 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc ở bảng A; 11 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc bảng B; trao giải phụ cho 4 tập thể tích cực và 2 cá nhân nhỏ tuổi tham gia cuộc thi. Ban tổ chức đã lựa chọn 100 bài viết cảm nhận của các thí sinh để in thành tập sách: “Nhân dân Vĩnh Long với Thủ tướng Võ Văn Kiệt” để thể hiện tấm lòng, tình cảm chân thành của các tập thể, cá nhân dự thi và nhân dân Vĩnh Long đối với Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.