Dồn lực để dự án mở rộng quốc lộ 1A đúng hạn

Ngày 1/1/2015, đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Ngày 1/1/2015, đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Dồn lực để dự án mở rộng quốc lộ 1A đúng hạn ảnh 1

Di dời, cải tạo lưới điện thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1A. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Thứ trưởng Lê Đình Thọ biểu dương các đơn vị có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục khó khăn thi công dự án, đồng thời cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm những tồn tại còn vướng mắc, nhất là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tập trung lực lượng thi công nhằm đảm bảo cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A về đích theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam gồm hai dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 57km, đi qua địa bàn 6 huyện, thành phố. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng hơn 6.000 hộ với diện tích đất thu hồi trên 160 ha. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài gần 30 km, dự án thành phần 2 có chiều dài hơn 27 km. Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 545 (CECO 545) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 1.487 tỷ đồng, được khởi công xây dựng ngày 13/1/2014.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia nên chủ đầu tư đã huy động mọi nguồn lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để thi công dự án hoàn thành tiến độ đề ra. UBND tỉnh Quảng Nam cũng nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đền bù hộ dân bị ảnh hưởng cũng như hoàn thành việc di dời các công trình điện chiếu sáng, viễn thông, cấp nước…để phục vụ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.