Đội tàu Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh

Trưa 30/11, Đội tàu Hải quân Ấn Độ gồm khu trục tàng hình INS Shivalik, số hiệu F47, do Đại tá Sauabh Thakur làm Thuyền trưởng và tàu hộ vệ tên lửa INS Kamorta, số hiệu P28 do Trung tá Modit Soni làm Thuyền trưởng cùng 670 sỹ quan, thủy thủ đã cập bến Cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chào mừng Đại tá Sauabh Thakur, thuyền trưởng tàu INS Shivalik. 

Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Quân đội hai nước nói chung và lực lượng Hải quân hai nước nói riêng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2022)

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân đón sỹ quan, thủy thủ đoàn tàu hải quân Ấn Độ. 

Trong thời gian ở thăm TP Hồ Chí Minh, các sỹ quan, thủy thủ Đội tàu Hải quân Ấn Độ sẽ thăm và chào xã giao lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Ngoại vụ Thành phố và Chỉ huy Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng Thành phố chụp ảnh cùng sỹ quan tàu INS Shivalik và INS Kamorta. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sỹ quan, thủy thủ Đội tàu Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia các hoạt động hữu nghị như thi đấu giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; trao đổi chuyên môn hàng hải về một số lĩnh vực hàng hải, vận động đội hình, thông tin liên lạc trên biển (PASSEX) và tham quan các khu di tích lịch sử tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục tàng hình INS Shivalik cập bến cảng Nhà Rồng. 
Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.