Đội tàu hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh

Trưa 24/6, đội tàu hải quân Ấn Độ gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa INS SAHYADRI và INS KADMATT cùng thủy thủ đoàn hơn 500 sỹ quan, thủy thủ dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla, Thống soái chỉ huy Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày.
Chú thích ảnh
Tàu hộ vệ tên lửa INS KADMATT mang số hiệu P29 cập cảng Nhà Rồng. 

Chuyến thăm là một phần trong hoạt động quốc phòng song phương nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước, thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2022), góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Ấn Độ cũng như giữa quân đội và hải quân hai nước.

Theo chương trình dự kiến, trong chuyến thăm, đội tàu Hải quân Ấn Độ sẽ thăm, chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm các di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia một số hoạt động giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Các sỹ quan hải quân Việt Nam đón Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla, Thống soái chỉ huy Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ. 

Sau khi hoàn thành giai đoạn thăm cảng, đội tàu Hải quân Ấn Độ và Hải quân nhân dân Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành diễn tập chung theo hình thức PASSEX (Passage Exercise). Đây là một hoạt động diễn tập huấn luyện thực hành di chuyển theo đội hình và kết nối liên lạc giữa các tàu hải quân. 

Tại buổi họp báo được tổ chức trên tàu INS SAHYADRI, Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh của tàu hải quân Ấn Độ lần này có ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các sỹ quan, chiến sỹ Hải quân Việt Nam và Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón tàu 

Đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla khẳng định, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.