Độc đáo màn hát đối trên sông biên giới Việt - Trung

Ngày 30/11, trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15, chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã diễn ra tại cầu phao Km3+4, phường Hải Yên.
Chú thích ảnh
Chương trình giao lưu hát đối trên sông được tổ chức tại dòng sông biên giới Bắc Luân, thành phố Móng Cái. 

Tham dự có hàng trăm diễn viên, ca sỹ, thanh niên của hai phía cùng đông đảo người dân, du khách, học sinh của Việt Nam và Trung Quốc. 

Điểm độc đáo là sân khấu chính là chiếc thuyền lớn được neo giữa dòng sông Bắc Luân. Thuyền được trang hoàng lộng lẫy cờ, hoa, có đủ điện, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn. Các ca sỹ, diễn viên mỗi bên đứng ở 1 phía thuyền cùng nhau hòa lên những lời ca tiếng hát thắm tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tiết mục hát quan họ của thanh niên Việt Nam.

Hai bên mang đến chương trình giao lưu hát đối những ca khúc đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, lãnh tụ, tình hữu nghị thắm thiết. Những màn múa được chuẩn bị công phu, thể hiện bản sắc văn hóa đặc sắc của cả hai bên. Những câu hát giao duyên, màn hát quan họ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc được các ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện xuất sắc mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Cùng với đó là những vũ điệu trẻ trung, sôi động thể hiện tinh thần, sức sống tươi mới của thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tiết mục hát múa của thanh niên Trung Quốc.

Các ca khúc ngợi ca tình cảm bạn bè thắm thiết của nhân dân hai nước Việt - Trung, được thể hiện với sự kết hợp của ca sỹ Việt Nam và Trung Quốc cùng màn múa phụ họa sôi động của cả hai bên. Mỗi tiết mục đều được nhân dân hai nước đón nhận rất nhiệt tình. Khép lại chương trình giao lưu, thanh niên, người dân hai bên biên giới cùng nhau hát vang bài ca Việt Nam - Trung Hoa; cùng nắm tay thể hiện tình hữu nghị bền chặt, tặng quà lưu niệm cho nhau. 

Chú thích ảnh
Thanh niên Việt Nam, Trung Quốc trao đổi quà lưu niệm là chiếc nón của Việt Nam và quạt của Trung Quốc. 

Em Hoàng Phi Phúc Thủy (phường Hải Hòa) chia sẻ, em rất vinh dự và tự hào khi là một trong những người được góp mặt trong chương trình, đại diện cho thành phố Móng Cái đi giao lưu hát đối trên sông cùng với các bạn Trung Quốc. Sau thời gian COVID-19, thanh niên hai nước chưa có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, Hoàng Phi Phúc Thủy mong trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa hoạt động giao lưu, trao đổi giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Thanh niên Việt Nam mời trầu các ca sĩ, diễn viên Trung Quốc.

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Qua 15 năm tổ chức, hoạt động này luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo hai địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc; thể hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai địa phương, hai nước.

Chú thích ảnh
Các khán giả bên phía Việt Nam.

Chương trình hát đối trên sông đã gửi tới khán giả, nhân dân hai nước những lời ca, tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi cuộc sống tươi đẹp trên con đường hội nhập và phát triển. Đây còn là một hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống gắn kết son sắt, thủy chung, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và những thiết kế mới, chương trình giới thiệu hành trình của chiếc áo bà ba trong đời sống, lịch sử; đồng thời mở thêm góc nhìn về sự tiếp nối trang phục truyền thống trong sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa năm 2026, ngành Du lịch đang đẩy mạnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Trước sự phát triển của công nghệ AI và số lượng phim ngày càng gia tăng trên không gian mạng, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, môi trường phát triển lành mạnh cho điện ảnh.