Thông xe tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung

Ngày 4/8, tại cặp cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang (Việt Nam) phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Lễ thông xe 2 tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt - Trung, gồm: Hà Giang - Cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Cửa khẩu Đô Long (Trung Quốc) - châu Văn Sơn và ngược lại; Hà Giang - Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc) - châu Văn Sơn và ngược lại.
Chú thích ảnh
Chuyến xe vận tải hàng hóa Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam). Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Lễ thông xe 2 tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt - Trung nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy hoạt động thương mại và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách giữa hai nước. Cùng đó, hai bên sẽ sớm tổ chức đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu và 2 tuyến vận tải đường bộ quốc tế mới được Bộ Giao thông Vận tải hai nước bổ sung ký kết ngày 30/12/2022.

Nhân dịp này, hai bên cũng triển khai các nội dung ghi nhớ đã ký kết giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); nội dung biên bản hội đàm giữa Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Cục Giao thông Vận tải châu Văn Sơn (Trung Quốc) ký ngày 10/5/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang khẳng định, việc thông tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung sẽ phát huy đầy đủ ưu thế về giao thông và du lịch giữa 2 nước, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại và logistics.

Hai tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế được khai thông sẽ đáp ứng nhu cầu thăm thân, lao động qua biên giới của người dân hai bên; tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và du lịch của hai bên.

Ngay sau lễ thông xe tuyến vận tải hành khách Việt - Trung, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang sẽ lựa chọn đơn vị vận tải có kinh nghiệm và phương tiện đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế giữa hai bên. Đặc biệt, trong quá trình khai thác phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành… bà Nguyễn Thu Thủy cho biết thêm.

Ngay sau lễ thông xe, các phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa đường bộ quốc tế Việt - Trung chính thức khởi động, đón những chuyến xe vận tải hàng hóa Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam).

Là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có đường biên giới dài trên 274 km tiếp giáp với Trung Quốc. Hà Giang có 4 cửa khẩu chính là Thanh Thuỷ (huyện Vị Xuyên), Săm Pun (huyện Mèo Vạc), Xín Mần (huyện Xín Mần) và Phó Bảng (huyện Đồng Văn); trong đó, Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy là cửa khẩu có quy mô lớn nhất. Hoạt động xuất nhập khẩu đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngành thuế và ngân sách của tỉnh Hà Giang.

Việc thông xe 2 tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt - Trung là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là một khởi đầu mới có ý nghĩa quan trọng để hai bên khôi phục và thúc đẩy giao lưu, hợp tác trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển và đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương, xây dựng tình đoàn kết - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển giữa hai bên.

Minh Tâm - Văn Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn và biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, từ 15/9, sở sẽ điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng

Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm và giá dầu tiếp tục tăng, giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát. 

Giá dầu tăng gần 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng gần 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng gần 2% trong phiên 15/9 khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia khiến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này phải ngừng hoạt động.