Đồng Nai: Ngành nông nghiệp đang được tái cơ cấu, phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

Từ đầu năm 2022 đến nay, sau những hậu quả nặng nề do đai dịch COVID-19, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai từng bước nỗ lực hồi phục và hiện nay đang dần phát triển mạnh mẽ trở lại.

Chú thích ảnh
Hàng nông sản đang được chế biến tại KCN Long Khánh (Đồng Nai) để xuất khẩu sang Châu Âu.

Tin vui đến từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai: Giữa tháng 10/2022, ngành nông nghiệp địa phương đã khôi phục gần như hoàn toàn sau đại dịch.

Bức tranh tổng quan cho thấy sự khởi sắc trong tất cả các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như: Trồng trọt, sản xuất, chế biến nông sản; chăn nuôi lợn, gà; nuôi trồng thủy sản...

Theo lãnh đạo Sở, riêng lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, hiện tỉnh có 131 đơn vị sản xuất, chế biến ứng dụng hệ thống tưới nước trên cây trồng trên diện tích 7.822 ha, tăng 284 ha so với năm 2021. Đặc biệt, hiện Đồng Nai đang có thêm hàng chục hồ sơ đang trình để được công nhận là vùng trồng mới, cùng với đó là chứng nhận cơ sở đóng gói, xuất khẩu sản phẩm nông sản xuất khẩu đi các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand.  

Tương tự, ngành chăn nuôi, sau một thời gian lao đao vì đại dịch, hiện nay trên cơ sở thế mạnh lâu nay của địa phương, người chăn nuôi đang rục rịch tái đàn. Theo số liệu mới nhất, tại Đồng Nai hiện có hàng ngàn trang trại chăn nuôi, trong đó chủ yếu là lợn, gà, đang “trở lại”, với việc áp dụng công nghệ cao ngày càng tiên tiến. Theo đó, có khoảng 21% trong tổng số trang trại chăn nuôi sử dụng chuồng lạnh, chuồng kín; khoảng 12% trang trại ứng dụng công nghệ tự động hoá. Hiện tại, tỉnh có hơn 150 trang trại, 7 tổ hợp tác chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Sản lượng thịt heo cung ứng ra thị trường hiện đạt khoảng 110.000 tấn/năm, thịt gà là 55.000 tấn/năm. 

Trong lĩnh vực nuôi tôm, sau đại dịch, diện tích nuôi đã hồi phục và hiện đang tiếp tục nhân rộng, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng đã phát triển trên diện tích lên tới hơn 300ha. Riêng tại 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao (CPF Combine) đã có 77 hội nuôi, với gần 156ha, lợi nhuận trung bình khoảng 600- 800 triệu đồng/ha. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đang tập trung nhân rộng 68 mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh đã triển khai nhân rộng 2.2274 ha cây trồng, 151.000 vật nuôi, 15 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Tỉnh cũng đang xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, hợp tác trong sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản với 181 chuỗi liên kết với sự tham gia của 97 doanh nghiệp, 60 hợp tác xã và 31 cơ sở và hơn 12.540 hộ sản xuất đang mang lại hiệu quả cao. Điển hình, là sản phẩm ca cao chế biến được chứng nhận OCOP 4 sao của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức; chuỗi chuối của Công ty TNHH Dịch vụ - Nông nghiệp Lộc Trời với quy mô 68ha, có sự tham gia của 123 nông hộ (huyện Định Quán); chuỗi bắp làm thức ăn chăn nuôi của HTX Đồng Tây (huyện Cẩm Mỹ), quy mô hơn 400ha; chuỗi sầu riêng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Toàn Thắng, quy mô 6.000 tấn/năm... 

Bên cạnh đó, Đồng Nai hiện cũng có nhiều nhóm nghề đang hoạt động và phát triển tốt như nghề nuôi hươu, nai lấy nhung (huyện Vĩnh Cửu), nuôi trồng chế biến nấm (huyện Định Quán), nuôi cá lồng bè ở xã La Ngà (huyện Định Quán); nghề mỹ nghệ ở xã Bình Minh (huyện Trảng Bom)… Tuy nhiên, dù hầu hết những nhóm nghề này đang hoạt động khá mạnh, nhưng do chưa được công nhận làng nghề nên hiện đang gặp một số vướng mắc, tỉnh đang tìm cách để có các giải pháp nhằm giúp người dân trong việc vay vốn, ổn định và phát triển đầu mối tiêu thụ, tránh bị ép giá. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nhiều vùng sản xuất, trồng trọt tại Đồng Nai, với những đặc sản, hay thương hiệu có tiếng, cũng đang phát triển mạnh mẽ trở lại. Trong đó, có thể kể đến những sản phẩm thân quen với người dùng cả nước như chôm chôm, măng cụt, mít tố nữ Long Khánh; dâu An Phước; sầu riêng Long Thành; bưởi Tân Triều. Ông Ngô Văn Sơn, người trồng bưởi nổi tiếng ở làng bưởi Tân Triều (huyện Vĩnh Cứu), cho biết sau thời gian làng bưởi tan tác vì “đóng băng” trong cao điểm đại dịch COVID-19, thì vùng trồng bưởi nức tiếng này hiện đã phục hồi. “Vượt qua khó khăn, hiện làng bưởi đã hồi sinh, bà con đang gắng công để chuẩn bị cho một vụ mùa Tết Nguyên đán như thường lệ” ông Sơn nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Tiến Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, cho biết, trong năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn đã dần được khôi phục, đến nay là gần như hoàn toàn. "Để phát triển bền vững, Sở sẽ tập trung cho các giải pháp nhằm ổn định sản xuất tiến tới phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó đặc là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản và xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản...”, ông Sỹ chia sẻ.   

Bài và ảnh : Cẩm Trang
Đồng Nai cần giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nuôi heo nhỏ lẻ
Đồng Nai cần giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nuôi heo nhỏ lẻ

Bị ảnh hưởng dịch COVID-19, người nuôi heo nhỏ lẻ ở Đồng Nai đang gặp cảnh lao đao, cần các giải pháp tháo gỡ và sự hỗ trợ của các ngành chức năng khi mùa heo Tết đang cận kề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN