Doanh nghiệp Liên bang Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ

Ngày 27/5, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trần Việt Trường và đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp đến từ Liên bang Nga. Hai bên cùng trao đổi về cơ hội đầu tư ở các lĩnh vực: chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa, hạ tầng kỹ thuật, logistics.
Chú thích ảnh
Cần Thơ giới thiệu một số dự án trọng điểm mong muốn các nhà đầu tư từ Liên bang Nga quan tâm. 

Theo ông Shigabutdinov Ruslan - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn TAIF (Liên bang Nga), thế mạnh của doanh nghiệp là về lọc hóa dầu. Đến với Cần Thơ, doanh nghiệp muốn tìm hiểu về các lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistics và lọc hóa dầu.

Đại điện ngành chức năng thành phố Cần Thơ giới thiệu đến các nhà đầu tư Liên bang Nga những tiềm năng, định hướng và các chính sách kêu gọi đầu tư của thành phố Cần Thơ; trong đó, nhấn mạnh một số dự án hạ tầng khu công nghiệp và trung tâm logistics theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cũng cho biết, địa phương ưu tiên hợp tác phát triển công nghiệp dược, sinh học. Cần Thơ quy hoạch dành riêng 1.000ha để kêu gọi đầu tư chuyên về dược và sinh học.

Đến tháng 5/2023, thành phố Cần Thơ có 86 dự án FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại địa phương; tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Liên bang Nga.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường kỳ vọng sau buổi làm việc sẽ có nhiều dự án được các nhà đầu tư Liên bang Nga quan tâm và đầu tư như: Dự án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Dự án logistics cảng biển và khai thác, nạo vét luồng Định An; Dự án Hàng không phục vụ nông nghiệp. Ngoài ra, Cần Thơ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Cần Thơ như: gạo, nông thủy sản chế biến sang thị trường Liên bang Nga.

Với tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, Cần Thơ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, thực hiện đầu tư kinh doanh. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững; kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng Cần Thơ trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Trước những thông tin về các dự án, chính sách mời gọi đầu tư từ Cần Thơ, đại diện các nhà đầu tư Liên bang Nga cho biết sẽ nghiên cứu, phân tích các tài liệu được cung cấp để hiểu thấu đáo hơn cơ hội, khía cạnh các dự án.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.