Doanh nghiệp KHCN chỉ xin thủ tục minh bạch, đơn giản

Các đại biểu Quốc hội cho rằng sửa đổi Luật doanh nghiệp cần tính đến tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) phát triển, chứ không nên càng sửa càng rối rắm.
Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Việt Dũng, đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng các doanh nghiệp KHCN đang bị “trói chân”, cản trở bởi nhiều thủ tục, chính sách rối rắm, chưa thống nhất, kể cả các chính sách ưu đãi.

Trao đổi tại buổi thảo luận ở tổ ngày 15/11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Nguyễn Việt Dũng, đoàn TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Chúng ta luôn mong muốn các doanh nghiệp KHCN ngày càng phát triển lớn mạnh. Tuy nhiên, để giúp các doanh nghiệp đưa các nghiên cứu, nhân lực, công nghệ, tri thức của họ đầu tư vào những dự án thì chưa được bởi các quy định, thủ tục vẫn còn rối rắm. Tôi đề xuất phải có các điều khoản trong Luật để thúc đẩy được các tổ chức KHCN công lập phát triển, phải có chính sách thông thoáng để họ có thể dễ dàng đầu tư. Các đơn vị có thể đầu tư kết quả nghiên cứu khoa học do họ làm ra, mặc dù tiền nhà nước tài trợ nhưng phải tạo điều kiện để chuyển giao, áp dụng vào sản xuất…”.

Thậm chí các chính sách ưu đãi hiện cũng đang gây khó cho doanh nghiệp. Đơn cử như các doanh nghiệp KHCN được ưu đãi về thuế nhưng các Nghị định thay đổi liên tục, thậm chí cả công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế , cũng mỗi nơi thực hiện một kiểu khiến doanh nghiệp loay hoay.

Đơn cử như quy định doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi thuế là: năm thứ nhất phải có 30% doanh thu từ sản phẩm KHCN, năm 2 phải đạt 50%, năm thứ 3 phải đạt 70%. Vì thế, hiện nay doanh nghiệp đang hiểu là với điều kiện đó, họ sẽ được ưu đãi thuế trên toàn bộ doanh thu. Tuy nhiên về sau, Tổng cục thuế bảo chỉ giảm trên phần doanh thu KHCN. Thành thử họ bị truy thu thuế, nhiều trường hợp doanh nghiệp trả lời đã dồn hết vào việc nghiên cứu hết thì lấy đâu ra tiền đóng thuế. Do vậy, vấn đề ở đây là quy định không minh bạch, không chặt chẽ ngay từ đầu.

“Việc xây dựng Luật phải rất chặt chẽ nếu không khi xuống đến Nghị định, Thông tư là đã có cách hiểu khác do lúc đầu không lường trước được những việc này. Đặc biệt các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp phải rõ ràng mới có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Với các doanh nghiệp sáng tạo KHCN, đôi khi họ không cần xin tiền nhà nước mà chỉ xin thủ tục minh bạch, đơn giản chứ không cần gì hết”, đại biểu Nguyễn Việt Dũng đề xuất.

Cũng nói về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ứng dụng các nghiên cứu, KHCN vào sản xuất, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ: “Nhiều doanh nghiệp dược, trang thiết bj y tế cũng thẳng thắn trao đổi rằng họ muốn chỉ cần vượt qua được các thủ tục để đưa những sáng chế, phát minh hợp pháp để được làm thôi đã rất khó nên đôi khi “cứ nhập về cho “lành”. Quá trình cấp phép cho doanh nghiệp thì rất rắc rối, lằng nhằng như sợ làm điều gì tổn hại cho người dân nhưng sau đó khi nhập khẩu thì không quản lý được chất lượng hàng nhập, thậm chí để lọt hàng giả… Khi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp rất sợ việc xây dựng Luật, xây dựng để với mục đích để quản lý dễ hơn, để doanh nghiệp đất nước phát triển nhưng lại thấy càng sửa càng rối, nhiều điều kiện làm khó doanh nghiệp, khiến họ rất khổ sở. Tôi đề nghị trong Luật mới phải đặt mục tiêu cụ thể là gì, sửa đổi được những gì đang tồn tại… nên nhìn vào các nước phát triển ổn định trong khu vực thôi cũng đã rất tốt”.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.