Đoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ngân hàng Nhà nước

Chiều 13/6, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nội dung kiểm tra trọng tâm là công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá.
Chú thích ảnh
Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chiều 13/6, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng.

Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá. Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng đoàn nhấn mạnh, việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, biểu dương những đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả, làm chuyển biến các mặt công tác trên lĩnh vực này...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ hai lĩnh vực trọng tâm mà Đoàn kiểm tra tập trung đi sâu kiểm tra là công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá. Đại tướng Tô Lâm đánh giá, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực ngân hàng, cũng như bằng chức năng quản lý nhà nước của mình đã đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm nói chung; phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng trong điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 đề nghị, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị được kiểm tra phối hợp tốt với thành viên Đoàn kiểm tra để hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra; cung cấp tài liệu, thảo luận về những vấn đề trong phạm vi kiểm tra, từ đó đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho ngân hàng, nhất là về giám định, định giá tài sản...

Đối với Đoàn kiểm tra, cần thẳng thắn trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng để rút ra kết quả đánh giá việc thực hiện, những vấn đề cần quan tâm; chỉ rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, thực hiện nhiệm vụ; tháo gỡ; kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật, các quy chế cho phù hợp hơn... 

Thay mặt Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Đoàn, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra...

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.