Đoàn kết là sức mạnh giúp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 7/7 tại trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào ở thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện thân mật với cộng đồng người Việt tại Lào nhân kỷ niệm 40 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977-18/7/2017) và 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/92017).
Đoàn kết là sức mạnh giúp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn ảnh 1

Quang cảnh buổi nói chuyện. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tham gia buổi gặp gỡ, nói chuyện có ban lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Đại diện Thành hội người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn; đại diện người Việt ở một số tỉnh trên cả nước Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng, học sinh người Việt đang làm ăn sinh sống tại Viêng Chăn.

 

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào; đánh giá cao vai trò của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

 

Chủ tịch Saysomphone khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong chính là những người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Mối quan hệ này đã được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và quân dân hai nước dày công vun đắp để không ngừng phát triển và được đúc kết thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế và là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt-Lào.

Trích dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

 

Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam, của cộng động người Việt Nam tại Lào trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân đô hộ, sự hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ lãnh đạo Lào, bảo vệ cách mạng Lào, bảo vệ đất nước Lào là sự hy sinh cao cả, chỉ có những người anh em ruột thịt mới không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ nhau.

 

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Chủ tịch Saysomphone Phomvihane bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam, người anh em Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, bất cứ khi nào cũng luôn ủng hộ và giúp đỡ cách mạng Lào đi đến thắng lợi cuối cùng, đặc biệt là sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam và của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, cả về tính mạng và của cải, cho cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

  

Chủ tịch nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều thay đổi phức tạp như hiện nay, cần phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, Lào và Việt Nam; nâng cao ý thức tự chủ, đóng góp công sức xây dựng quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn.

Tổng hội người Việt Nam tại Lào phải tăng cường tập trung đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào, xây dựng Tổng hội người Việt Nam tại Lào trở thành hình mẫu cho các cộng đồng người nước ngoài khác tại Lào học tập, noi theo, đồng thời tiếp tục là cầu nối gìn giữ và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

 

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Duy Trung, chân thành cảm ơn Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Lào làm ăn sinh sống; cam kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ luôn đoàn kết một lòng cùng xây dựng đất nước Lào phát triển, tiếp tục là cầu nối giúp bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi trường tồn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.