Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet thăm và chúc Tết tại Huế

Chiều 18/1, Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Đảng - Nhà nước tỉnh Savannakhet Lamthong Khopsilavong làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và chúc Tết tại thành phố Huế.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet tặng quà chúc mừng lãnh đạo thành phố Huế nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 

Thay mặt tỉnh Savannakhet, đồng chí Lamthong Khopsilavong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam với nhiều thành tựu và phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt, năm 2025 Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu của Việt Nam. 

Đồng chí Lamthong Khopsilavong cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành, hợp tác, hỗ trợ của thành phố Huế trong thời gian qua đối với tỉnh Savannakhet trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời mong muốn hai địa phương tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; góp phần xây dựng truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Huế - Savannakhet nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế Hoàng Khánh Hùng gửi lời cảm ơn và bày tỏ vui mừng đón đoàn đến thăm, chúc Tết. Trong không khí thắm tình hữu nghị, ông Hoàng Khánh Hùng khẳng định, thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; triển khai có hiệu quả nội dung thỏa thuận đã ký kết giai đoạn 2022 - 2026; duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Huế và tỉnh Savannakhet nói riêng.

Thời gian qua, thành phố Huế và tỉnh Savannakhet đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan của hai địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình của Thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả trên tất cả lĩnh vực.

Hai bên tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Lào; góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, y tế có nhiều tiến triển, góp phần quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương.

Đáng chú ý, trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, từ năm 2002 đến nay, Huế tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành đại học, cao đẳng cho gần 1.500 lưu học sinh Lào; trong đó, có 248 lưu học sinh tỉnh Savannakhet.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.