Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết tại Đắk Lắk

Chiều 18/1, Đoàn công tác của Trung ương do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại Công an tỉnh Đắk Lắk và các gia đình chính sách tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết cho Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thăm và tặng quà Tết tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đề án xây tặng 1.200 căn nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, do đó Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động bám sát cơ sở, nắm tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường đảm bảo tốt an ninh trật tự trên tuyến biên giới và nội địa; toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, phá hoại, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, bảo đảm tốt an ninh nông thôn, an ninh buôn làng; chủ động vô hiệu hóa những âm mưu phá hoại của các đối tượng phản động trong, ngoài nước; thực hiện phương châm “nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, thống nhất nhận định để tham mưu đúng, trúng, kịp thời xử lý nhanh gọn không để bị động bất ngờ”. Đặc biệt, nắm bắt và giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và ứng trực và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình chính sách tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà Tết hai gia đình chính sách là ông Nguyễn Văn Sẻ (sinh năm 1956, thương binh 81%) và ông Phùng Đình Quý (sinh năm 1957, thương binh 81%) tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc; ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên và gửi lời chúc Tết đến các gia đình. Đồng thời, đề nghị các gia đình chính sách tiếp tục nêu gương sáng trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.