Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với tỉnh Cao Bằng

Ngày 6/12, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2019; phương hướng trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh, Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc trên 333 km. Năm 2019, tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương. Dự kiến, kết thúc năm 2019, thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 2.140 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,17%, vượt 0,02 kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng, vượt 0,23% kế hoạch... Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự; thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế trên địa bàn...

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư các hạng mục trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo - địa danh có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng các xã Tam Kim, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình đạt tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Bộ đầu tư xây dựng hệ thống công trình chiến đấu của các đồn biên phòng (Đồn Cô Ba, huyện Bảo Lạc; Đồn Đức Long, huyện Thạch An), bổ sung thêm nguồn kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới trên địa bàn tỉnh....

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng của tỉnh: biểu dương ba lực lượng: Quân sự, Biên phòng, Công an đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Về Cao Bằng là về thăm nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam để ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào về quá khứ, trách nhiệm với tương lai của Quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng suốt 75 năm qua đã thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các thời kỹ lịch sử....

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng cần đánh giá được những ưu khuyết điểm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh quốc phòng; về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng. Tỉnh cần có những chủ trương, quyết sách đúng, sát với tình hình thực tiễn của Cao Bằng; vượt khó, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra...

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.