Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang

Chiều 6/11, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Hoàng Minh cho biết: Hiện tỉnh Kiên Giang có trên 120.000 người có công với cách mạng đã được công nhận và được hưởng chế độ ưu đãi, trong đó trên 15.000 liệt sỹ, trên 10.500 thương binh, bệnh binh, 1.696 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Hàng năm, tỉnh vận động hàng chục tỉ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; cha (mẹ) liệt sĩ già yếu, cô đơn... Đến nay, hơn 98% người có công trong tỉnh có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, đồng thời thông tin với Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang về hoạt động của các đơn vị trong toàn quân. Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.