Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về nguồn tại Tuyên Quang

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, sáng 11/11, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do bà Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã tới tham quan mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại huyện Yên Sơn.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm xưởng chế biến chè của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. 

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang. Đón tiếp và cùng đi với Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn đã tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn.

Trước khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Thái Bình đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở hạ tầng, kinh tế chậm phát triển, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm. Thái Bình là xã đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới kiểu mẫu và là 1 trong 24 xã trên toàn quốc điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng nông thôn mới của xã Thái Bình nói riêng, của tỉnh Tuyên Quang với các địa phương của Lào. 

Chú thích ảnh
 Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm nơi ở và làm việc của đồng chí Kaysone Phomvihane (từ tháng 6/1950 đến cuối năm 1951). Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Tiếp đó, Đoàn công tác đã tới thăm Khu di tích cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Tại thôn Đá Bàn, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, Hoàng Thân Souphanouvong - Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào Itxala và các cán bộ cách mạng Lào đã ở và làm việc. Cũng tại đây, tháng 12/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với các đồng chí trong Chính phủ kháng chiến Lào. Nhân dân thôn Đá Bàn đã tiếp tế lương thực, che giấu, đảm bảo sự an toàn cho cán bộ các đồng chí lãnh đạo cách mạng Lào.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Cách mạng Lào. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Tại thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng, trong các năm 1950, 1951 là nơi Hoàng thân Souphanouvong, đồng chí Kaysone Phomvihane, Khamtay Siphandone và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cấp cao của Lào đã ở, làm việc, lãnh đạo cách mạng Lào. Từ ngày 13 - 15/8/1950 đã diễn ra Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, quyết định thành lập Chính phủ kháng chiến Lào; bầu Hoàng thân Souphanouvong làm Thủ tướng và làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận thống nhất Lào - Mặt trận Neo Lào Itxala; thông qua Cương lĩnh và xác định đường lối chính trị quan trọng của cách mạng Lào.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.