Đồ Trung Quốc xuất hiện trong triển lãm hàng Mỹ tại Nhà Trắng

Triển lãm trưng bày các sản phẩm sản xuất tại Mỹ tổ chức ở Nhà Trắng ngày 24/7 với sự tham sự của Tổng thống Donald Trump đã xảy ra điều khó xử nhỏ khi một mặt hàng của Trung Quốc hiện diện tại sự kiện.

Trang Syracuse.com trích dẫn lời Chủ tịch công ty chuyên về đồ gia dụng Sherrill Manufacturing – ông Matt Roberts - cho biết Nhà Trắng đã sử dụng đồ bạc của Trung Quốc để phục vụ nước uống trong triển lãm thường niên trưng bày sản phẩm của Mỹ. Triển lãm này vốn được coi là sự kiện tôn vinh những sản phẩm hàng hóa hàng đầu của các ngành sản xuất tại Mỹ.

Đồ Trung Quốc xuất hiện trong triển lãm hàng Mỹ tại Nhà Trắng ảnh 1

Tổng thống Trump trao đổi cùng nhà sản xuất Mỹ tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Hạ nghị sĩ Claudia Tenney trong sự kiện đã đưa một chiếc thìa cho ông Roberts và đề nghị ông cho biết nguồn gốc. Ông Roberts nói: “Trên chiếc thìa có nhãn hiệu Oneida Ltd. Do vậy, nó được sản xuất tại Trung Quốc”.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết nữ nghị sĩ Claudia Tenney từng nhiều lần thuyết phục Nhà Trắng mua sản phẩm bạc sản xuất tại Mỹ. Năm 2017, bà Claudia Tenney từng nói với Tổng thống Trump rằng nhà sản xuất đồ bạc dùng cho bàn ăn duy nhất của Mỹ nằm tại New York và khi đó ông chủ Nhà Trắng đã cam kết sẽ mua sản phẩm của công ty này.
 

Những sản phẩm sản xuất tại Mỹ xuất hiện trong triển lãm lần này ở Nhà Trắng rất đa dạng, từ đồ gia dụng cho tới chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin và xe tải F-150 của Ford.

Tiêu chí hàng đầu để các sản phẩm được xuất hiện tại sự kiện là không có bộ phận có nguồn gốc ngoài nước Mỹ và quy trình lắp ráp cuối cùng phải diễn ra ở Mỹ.

Ngày 20/7, Tổng thống Trump ngỏ ý ông sẵn sàng áp dụng mức thuế mới lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Trump đánh giá Mỹ có thể áp dụng mức thuế mới với 500 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Mỹ, trong năm 2017, số hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu đến Mỹ trị giá 505,5 tỷ USD trong khi đó, lượng hàng Mỹ xuất khẩu đến Trung Quốc dừng ở mức 129,9 tỷ USD.
Quang Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.