Đây mới là con số dân thường Syria thương vong mà Mỹ luôn chối bỏ

Thi thể của hơn 1.200 dân thường, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được phát hiện trong các ngôi mộ tập thể ở Raqqa, Syria.

Ủy ban Tái thiết Raqqa trong hơn 6 tháng qua đã tích cực làm việc để xử lý và đào các thi thể. Tổ chức cho biết đã phát hiện 1.236 thi thể kể từ tháng 1 tại ba địa điểm chôn cất tập thể. Tuy nhiên, họ lo sợ còn rất nhiều thi thể ở những nơi khác còn chưa được phát hiện.

Thành phố Raqqa đã phải hứng chịu gần 30.000 quả đạn pháo và hàng nghìn cuộc không kích do liên quân Mỹ dẫn đầu tính riêng trong năm 2017. 90% các tòa nhà tại đây biến thành đống đổ nát.

Trong khi Mỹ tuyên bố “số lượng người dân thường thương vong là rất thấp”, thì các kết quả của Tổ chức Ân xá Quốc tế và các nhân chứng cho thấy Mỹ thực sự “phủ nhận” con số thực thương vong.

Xem video phát hiện thi thể dân thường ở Raqqa (nguồn RT):

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.