Điều tra làm rõ vụ một bé khuyết tật tử vong bất thường tại cơ sở giữ trẻ

Ngày 5/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thông tin về việc trẻ em nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku.
Chú thích ảnh
Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật tại số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai - nơi xảy ra vụ trẻ nghi bị bạo hành tử vong. 

Theo thông tin sơ bộ, trên địa bàn thành phố Pleiku xảy ra vụ nghi bạo hành trẻ em. Cụ thể, lúc 14 giờ 30 phút, ngày 1/9, Công an phường Ia Kring tiếp nhận nguồn tin về việc cháu H.D.T.K (sinh năm 2019) có dấu hiệu bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ ở số 57 Trần Nhật Duật, tổ dân phố 7, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Đến 15 giờ cùng ngày, cháu bé đã tử vong.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đề nghị UBND thành phố Pleiku khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND phường Ia Kring điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật. Các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát đối với điểm nuôi trẻ nêu trên về: số lượng trẻ, độ tuổi, thuộc đối tượng nào, hoàn cảnh gia đình, địa chỉ,việc xem xét hồ sơ cấp phép hoạt động. Trong trường hợp điểm nuôi trẻ trên không đủ điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật, UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định (kể cả phương án giải thể).

Chiều 5/9, UBND thành phố Pleiku có văn bản chỉ đạo Công an thành phố làm rõ nguyên nhân cháu H.D.T.K tử vong tại cơ sở giữ trẻ khuyết tật không phép; đồng thời, chỉ đạo UBND phường Ia Kring chấm dứt hoạt động cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật của bà Phạm Thị Hồng ở số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring. Theo đó, UBND thành phố Pleiku yêu cầu UBND phường Ia Kring phân loại, lập danh sách cha, mẹ/người thân của những người khuyết tật được gửi tại đây đưa về nhà.

Các trường hợp chưa xác định được cha, mẹ/người thân sẽ được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai hoặc Làng SOS tỉnh để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Theo báo cáo của UBND phường Ia Kring, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 1/9, bà Dương Thị Tùng, trú phường Yên Thế, thành phố Pleiku, mẹ của cháu H.D.T.K đến Công an phường Ia Kring trình báo việc con bà bị bạo hành tại cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật ở số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring.

Công an thành phố Pleiku xác định, cháu H.D.T.K được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai lúc 13 giờ cùng ngày trong tình trạng hôn mê sâu, da tái, ngưng tim, ngưng thở; bụng chướng, có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, bầm tím vùng cằm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu K tử vong.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở của bà Phạm Thị Hồng ở số 57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring không có giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.

Được biết, bé K bị thiểu năng, không biết nói và đã được gia đình gửi nuôi tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân do bà Phạm Thị Hồng (trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai) quản lý.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.