Điều tiết mực nước công trình hồ Núi Cốc theo quy trình

Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tiếp tục điều tiết hạ thấp mực nước các hồ chứa để tạo dung tích phòng lũ, riêng công trình hồ Núi Cốc điều tiết mực nước theo quy trình.
Điều tiết mực nước công trình hồ Núi Cốc theo quy trình ảnh 1

Một góc đập chính hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh. Lượng mưa đo được vào sáng 26/7 nơi cao nhất lên tới 140 mm (tại hồ Phú Xuyên, huyện Đại Từ), nơi thấp nhất là 15 mm (tại hồ Ghềnh Chè, thành phố Sông Công). Dự báo mưa vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng và có khả năng làm mực nước ở các hồ chứa dâng lên cao.Để đảm bảo an toàn cho các công trình, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã có Công văn yêu cầu Xí nghiệp Khai thác thủy lợi Núi Cốc, các trạm, cụm khai thác thủy lợi các địa phương: Tiếp tục tăng cường kiểm tra toàn bộ công trình trên địa bàn ở một số hạng mục như: Đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, các thiết bị cơ khí, hệ thống kênh mương..., đặc biệt kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu.
Các đơn vị cần liên tục theo dõi, cập nhật diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh; trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt, phân công cán bộ kỹ thuật có năng lực và kinh nghiệm trực tại các công trình; tiếp tục điều tiết hạ thấp mực nước các hồ chứa để tạo dung tích phòng lũ, riêng công trình hồ Núi Cốc điều tiết mực nước theo quy trình. Đối với các công trình đập dâng phải thường xuyên kiểm tra các hạng mục: đập tràn, sân tiêu năng, cống lấy nước…
Đối với công trình đập dâng được xây dựng theo hình thức kết hợp cầu tràn phải phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện, xã, bố trí lực lượng làm việc tại 2 đầu cầu để hướng dẫn hoặc cảnh báo người dân khi đi giao thông trên cầu, nhất là vào ban đêm. Đối với các trạm bơm tưới, cần kiểm tra hệ thống điện, động cơ máy bơm, sẵn sàng di chuyển động cơ đến nơi an toàn.

Trước đó, trận mưa lớn xảy ra đêm 25/7, rạng sáng 26/7 tại địa bàn huyện Đại Từ, đã làm sạt lở đất vào nhà hai gia đình ở xã Phú Xuyên khiến 1 cháu nhỏ bị thương. Mưa lớn cũng đã làm ngập úng cục bộ khoảng 27 ha diện tích lúa mới cấy của một số xã trên địa bàn huyện, đồng thời gây lũ trên suối Mang đoạn qua xã Khôi Kỳ, làm xói lở tuyến đường trong xã. Chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hai gia đình, khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.