Diễu hành thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper trên sông Hàn

Từ ngày 17- 27/2, lần đầu tiên, Đà Nẵng chào đón sự kiện Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh thế giới Clipper Race 2015- 2016.
Diễu hành thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper trên sông Hàn ảnh 1

Diễu hành thuyền buồm Clipper trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trong thời gian đoàn thuyền lưu lại Đà Nẵng, nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi đã diễn ra tại cảng sông Hàn và các khu vực trung tâm thành phố để chào đón đoàn thuyền. Đặc biệt, tối 25/2 trên sông Hàn đã diễn ra cuộc diễu hành của 12 thuyền đua trong khung cảnh Cầu Sông Hàn quay và Cầu Rồng phun nước, phun lửa vào lúc 19 giờ ngày 25/2 (thông lệ, chỉ vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Cầu Rồng mới phun nước và phun lửa vào 21 giờ 30). Vì vậy, đây chính là cơ hội cho người dân và khách du lịch chứng kiến màn trình diễn đặc sắc của đoàn đua, kết hợp cùng khung cảnh những cây cầu đặc trưng của thành phố Đà Nẵng là Cầu Sông Hàn và Cầu Rồng.

Ngay từ 18 giờ ngày 25/2, người dân và du khách đã đổ dồn về hai bên bờ sông Hàn và tất cả những gì diễn ra trong đêm diễu hành của đoàn thuyền buồm đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân Đà Nẵng và du khách.

Mô hình thuyền có tên gọi là Clipper 70, được thiết kế bởi kiến trúc sư Tony Castro. Thuyền cao 29m và dài 21,3m, có 11 cánh buồm và tổng diện tích 1530 m2.

Clipper Race là cuộc đua thuyền buồm lớn nhất thế giới với hải trình dài hơn 40.000 hải lý, kéo dài khoảng 11 tháng. Đây là lần thứ 10 Clipper Race được tổ chức, đi vòng quanh thế giới từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2016, lần lượt dừng lại ở 14 cảng trên thế giới theo lộ trình London - Anh, Rio de Janeiro - Brazil, Cape Town - Nam Phi, Albany - Australia, Sydney - Australia, Hobart - Australia, Airlie Beach-Australia, Đà Nẵng - Việt Nam, Thanh Đảo - Trung Quốc, Seattle - Hoa Kỳ, Panama, Derry – Londonderry- Bắc Ai-len, Den Helder - Hà Lan và trở về London. Cuộc đua bao gồm 12 đội thi với sự tham gia của 690 thủy thủ không chuyên đến từ 44 quốc gia. Đặc biệt, năm nay, cuộc đua có sự tham gia của thuyền đua mang tên Đà Nẵng-Việt Nam.

Lộ trình đua tổng thể được chia thành 14 chặng đua toàn cầu, tối đa 12 điểm cho vị trí thứ nhất và đến 1 điểm cho vị trí thứ thứ 12. Đoàn có điểm tích lũy cao nhất vào cuối đường đua cuối cùng sẽ giành chiến thắng và nhận cúp Clipper Race. Cuộc đua đã dừng chân tại Rio de Janeiro (Brazil), Cape Town (Nam Phi), Albany, Sydney, Hobart, Airlie Beach (Australia) và vừa hoàn thành chặng đua đến Đà Nẵng với tên gọi Đà Nẵng – Khám phá mới của Châu Á.

Tham dự cuộc đua này, thuyền đua mang tên Đà Nẵng- Việt Nam có 58 thành viên ở độ tuổi từ 19 đến 67. Các thành viên đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Australia, New Zealand, Qatar, Singapore, Colombia, Thụy Điển, Israel, Mexico, Chile... và đặc biệt có một thủy thủ người Đà Nẵng là anh Nguyễn Trần Minh An. Thuyền Đà Nẵng -Việt Nam được dẫn dắt bởi Thuyền trưởng Wendy Tuck, 50 tuổi, là người phụ nữ Australia đầu tiên dẫn dắt một đội đua của Cuộc đua Clipper. Bà Wendy đã có hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò huấn luận viên đua thuyền và là thuyền trưởng đặc quyền của Hiệp hội du thuyền Hoàng gia Australia.

Hình ảnh của chiếc thuyền Đà Nẵng - Việt Nam cùng cánh buồm kiêu hãnh giương cao tại những điểm đến nổi tiếng đã làm nức lòng người Việt bốn phương. Đây cũng là dịp để "cánh buồm du lịch" Đà Nẵng vươn mình ra biển lớn, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng bằng những màn trình diễn nghệ thuật tại những nơi đoàn đua dừng chân. Tin rằng với cơ hội này, du lịch Đà Nẵng sẽ cùng với cánh buồm của cuộc đua Clipper Race vươn ra tầm thế giới, góp phần đưa thành phố trở thành một điểm đến đẳng cấp quốc tế và hấp dẫn trong mắt bạn bè năm châu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.