Khánh thành hai cầu mới qua sông Hàn

Đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, sáng 29/3, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu mới qua sông Hàn là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, sáng 29/3, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu mới qua sông Hàn là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, thành phố và đông đảo nhân dân TP Đà Nẵng đã dự lễ khánh thành.

Khánh thành hai cầu mới qua sông Hàn ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại
lễ khánh thành cầu Rồng.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả mà Đà Nẵng đã đạt được trong 38 năm qua, đặc biệt kể từ khi là thành phố trực thuộc Trung ương. Từ sau ngày giải phóng đến nay, với nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã tạo cho thành phố một diện mạo mới, nhất là trên lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giải tỏa di dời để xây dựng những khu dân cư mới. Chính việc Đà Nẵng mạnh dạn đầu tư xây dựng những chiếc cầu bắc qua sông Hàn đã thúc đẩy vùng đất thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phát triển mạnh và trở thành nơi hấp dẫn các nhà đầu tư.


Trong 2 chiếc cầu được khánh thành dịp này, cầu Rồng có dạng cầu vòm 3 nhịp, đường xe chạy giữa, hình dáng cách điệu dạng Rồng, với chiều dài cầu 666 m, bề rộng mặt cầu 36 - 37,5 m, có tổng vốn đầu tư 1.739 tỷ đồng.


Cầu Trần Thị Lý có dạng cầu dây văng 1 trụ tháp nghiêng và 3 mặt dây, hình dáng cách điệu con thuyền căng buồm hướng ra biển lớn. Tổng chiều dài cầu 731 m, bề rộng mặt cầu 34,5 m, tổng mức đầu tư 1.709 tỷ đồng.


Tin, ảnh: Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.